Nhằm giúp cho bạn đọc có thêm thông tin về sự kiện này, phóng viên Đài TNND
TP.HCM có cuộc trao đổi với ông Phương Hoàng Kim, Đại diện Bộ Công Thương, đơn
vị chịu trách nhiệm chính.
PV: Thưa ông, sự kiện giờ trái đất năm nay sẽ có những hoạt động gì đặc biệt?
![]() |
| Ông Phương Hoàng Kim.ảnh: vneep |
Ông Phương Hoàng Kim: Sự kiện chính về giờ trái đất năm 2013 sẽ diễn
ra tại quảng trường cách mạng tháng 8, truyền hình trực tiếp từ 20 giờ đến 20
giờ 30, theo thống kê của bộ công thương thì cho đến ngày hôm qua có 63 tỉnh
thành cùng tham gia sự kiện giờ trái đất cũng như tuyên truyền cho sự kiện này.
PV: Đây là năm thứ 5 VN chính thức tham gia sự kiện này, ông có nhận xét gì về ý
thức của người dân cũng như các ngành các cấp trong vấn đề bảo vệ môi trường và
tiết kiệm năng lượng?
Ông Phương Hoàng Kim: Bên cạnh sự kiện này thì chúng tôi còn rất
nhiều sự kiện khác để tuyên truyền về bảo vệ môi trường từ phía Bộ Công thương
cũng như Bộ Tài nguyên môi trường. Đánh giá của chúng tôi là người dân đã quan
tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường, chẳng hạn như sử dụng sản phẩm tiết kiệm
năng lượng, các biện pháp trong gia đình để tiết kiệm năng lượng, trong công sở
đó là kết quả mà bộ công thương triển khai trong suốt hơn chục năm vừa qua và
giờ trái đất cũng là một trong những sự kiện góp phần vào việc bảo vệ môi trường
và tiết kiệm năng lượng.
PV: Điều mà nhiều người quan tâm chính là sau sự kiện giờ trái đất làm thế
nào để người dân vẫn tiếp tục duy trì ý thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng
lượng chứ không phải chỉ là 60 phút tắt đèn, Bộ công thương sẽ có những hoạt
động gì sau giờ trái đất?
Ông Phương Hoàng Kim: Giờ trái đất chỉ là 1 điểm nhấn trong các hoạt động
truyền thông của Bộ Công thương, chẳng hạn như chương trình tiết kiệm điện triển
khai được hơn 20 tỉnh thành trong toàn quốc, các chương trình tuyên truyền khác
như chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt 1 năm, chương trình múa rối
trong khối học sinh tiểu học để giới thiệu việc bảo vệ môi trường và sử dụng
năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Thông điệp của giờ trái đất không phải chỉ là một
giờ mà là 365 ngày cũng nhằm mục đích là thể hiện các chương trình truyền thông
luôn luôn thực hiện và triển khai tạo ra ý thức của người dân nhằm thực hiện mục
tiêu của Chính phủ đã đề ra về tiết kiệm năng lượng từ năm 2011 đến 2015.
PV: Xin cảm ơn ông.

