Cùng với sự phát triển của xã hội, công tác xây dựng gia đình ngày càng trở thành một vấn đề lớn, được triển khai sâu rộng trên cả nước. Trong đó, khu vực nông thôn, nơi đời sống người dân đang được quan tâm cải thiện nên công tác xây dựng gia đình cũng đạt được những kết quả tích cực, với sự xuất hiện của nhiều gia đình không chỉ đầy đủ về mặt vật chất mà còn chan chứa tình yêu thương, thật sự là mái ấm hạnh phúc của mỗi người.
Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xây dựng Gia đình hạnh phúc ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, cô Khưu Thị Điệp đã tổ chức được các hoạt động phong phú, thu hút nhiều gia đình tham gia. Đến với câu lạc bộ, các gia đình không chỉ được chăm lo về đời sống, được hỗ trợ, giới thiệu việc làm, mà còn có thể chia sẻ với nhau những kinh nghiệm giữ gìn hạnh phúc gia đình, được trang bị kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình, góp phần nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.
Đối với gia đình cô Điệp, do đời sống kinh tế khá ổn định, con cái đều thành đạt, đang làm việc ở công ty điện lực Bình Chánh, nên gia đình lúc nào cũng êm ấm, hòa thuận. Đó là nhờ cô đã kiên trì khuyên nhủ con gái và con dâu cố gắng học lên đại học, nhằm nâng cao trình độ, cũng như kiếm được thu nhập cao hơn. Nói về việc này, cô chia sẻ:
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Nhiều phụ nữ đã chịu khó làm việc để xây dựng đời sống vật chất đầy đủ. Như chị Nguyễn Thị Thống, giáo viên trường Tiểu học Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, ngoài công việc chính là giảng dạy, chị còn kinh doanh buôn bán thêm trong gia đình, như phụ giúp cha mẹ trông coi đại lý bia, nước ngọt, cho thuê phòng trọ. Trước đây, gia đình chị còn xây dựng chuồng nuôi heo rừng, nuôi nhím,…nhưng hiện nay đã dọn bớt để đầu tư phát triển khu vui chơi, giải trí dành cho thiếu nhi. Nhờ sắp xếp thời gian hợp lý, vợ chồng chị không chỉ hoàn thành tốt công việc của cơ quan mà còn tập trung phát triển kinh tế gia đình. Do đó, cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc. Chị Thống tâm sự:
Để xây dựng gia đình bền vững, yên ấm thì người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài thời gian làm việc, các chị em phụ nữ còn thực hiện tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, chăm sóc chồng con chu đáo. Trong gia đình, các thành viên đối xử hòa thuận, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là vợ chồng cần phải bình đẳng, chia sẻ, gánh vác công việc nhà và trách nhiệm giáo dục, nuôi dạy con cái. Anh Lê Công Danh, chồng của chị Nguyễn Thị Thống cũng đồng thuận với ý kiến này:Còn gia đình chị Trang Thị Thu Hà ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, tuy thu nhập từ việc buôn bán heo quay chỉ vừa đủ sống và trang trải cho việc học của con, nhưng cuộc sống vẫn rất đầm ấm, hạnh phúc. Hai vợ chồng luôn cố gắng giữ hòa khí trong gia đình, ít khi nào tranh cãi, lớn tiếng với nhau. Mặc dù bận rộn với các hoạt động ở Chi hội phụ nữ, nhưng chị vẫn sắp xếp công việc nhà chu đáo, hợp lý, nuôi dạy con ngoan. Trong năm 2012, chị đã tích cực vận động 100% hội viên của Chi hội phụ nữ ấp 3, xã Bình Chánh thực hiện mô hình không sinh con thứ 3, giúp địa phương đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa. Bản thân chị sinh con 1 bề là trai, nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện vấn đề này. Chị Hà cho biết, làm như vậy là vì hạnh phúc, no ấm của gia đình nên được chồng thông cảm và ủng hộ:
Trong cuộc sống gia đình, nhiều lúc không tránh khỏi những va chạm, mâu thuẫn. Quan trọng là vợ chồng phải nhường nhịn, chia sẻ, thấu hiểu nhau, cùng vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị Trương Thị Yến, ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, là giáo viên mầm non với mấy chục năm công tác, còn chồng chị xuất thân là nông dân, vất vả với công việc ruộng vườn, như nuôi cá, trồng lúa, trồng mãng cầu. Cả hai đều nỗ lực làm việc để có thể vươn lên thoát nghèo, tạo dựng cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, chị tâm sự: do trình độ học vấn chênh lệch, tư tưởng, suy nghĩ có khi khác nhau, nên có nhiều vấn đề chị phải khéo léo, tìm cách giải thích đơn giản, rõ ràng để chồng có thể hiểu được. Khi tranh cãi thì vợ chồng phải biết kiềm chế, không nặng lời với nhau. Nhất là các thành viên trong gia đình phải tôn trọng ý kiến của nhau. Chị Yến khẳng định:
Có được một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, tràn ngập tình yêu thương là niềm mơ ước, khát khao của nhiều người. Gia đình, đó là một tài sản vô giá mà mỗi người phải biết trân trọng, giữ gìn. Nhất là trong cuộc sống nhiều thử thách như hiện nay, thì cần sự nỗ lực rất lớn của các thành viên để gia đình luôn là mái ấm bình yên và vững chãi. Từ đó, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
