Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tạo nền tảng chuyển sang quản trị rủi ro thiên tai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro thiên tai chủ động, lấy bảo vệ tính mạng nhân dân làm ưu tiên hàng đầu.

Chiều 29/6, tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu đến hết năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phòng, chống thiên tai không còn là nhiệm vụ mang tính thời vụ mà phải trở thành điều kiện bảo đảm cho phát triển nhanh, ổn định và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tạo nền tảng chuyển sang quản trị rủi ro thiên tai – Hình 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các cấp, ngành cần chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động; từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, từ xa; từ kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu, khoa học, công nghệ, pháp luật và trách nhiệm của người đứng đầu.

Mọi phương án, nguồn lực và quyết định chỉ huy phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu.

Từ nay đến hết năm 2026, các địa phương phải rà soát toàn bộ kịch bản thiên tai theo từng vùng, từng lưu vực và nhóm dân cư có nguy cơ cao; kiểm tra công trình xung yếu, chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm nước sinh hoạt và an toàn sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tạo nền tảng chuyển sang quản trị rủi ro thiên tai – Hình 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đồng thời, tổ chức lại phương châm "bốn tại chỗ", xây dựng cơ chế phối hợp liên xã, liên vùng, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và siết chặt kỷ luật trong quy hoạch, quản lý tài nguyên.

Định hướng giai đoạn 2026-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia gắn với các quy hoạch phát triển, từng bước tạo nền tảng chuyển từ ứng phó thiên tai sang quản trị rủi ro.

Mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững ổn định và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Bình luận