Tổng hợp tuần làm việc thứ 3 của Quốc hội khóa 13

(VOH) - Quốc hội khóa 13 tiếp tục tuần làm việc thứ 3 vào ngày 4/6 với nhiều nội dung được nhân dân và cử tri đặc biệt quan tâm. Đây cũng là tuần có tới 3 ngày làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa 13 (từ ngày 4 đến 8/6) đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế như: Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; Về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012; Thảo luận về nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Dự án Luật Xuất bản (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Nội dung được dư luận và cử tri cả nước quan tâm là khi các đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội. Nhiều đại biểu bày tỏ bức xúc: Nền kinh tế trên đà suy giảm, trong khi tệ nạn tham nhũng, lãng phí với nhiều mặt nạ khác nhau như thách đố kỷ cương phép nước; các doanh nghiệp Nhà nước được nuông chiều như những công tử nhưng rồi để lại gánh nặng nợ nần, trong khi khối doanh nghiệp dân doanh phải vật lộn trong khó khăn…
Trước tình trạng lãng phí, thất thoát trong các doanh nghiệp Nhà nước, các tập đoàn kinh tế, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi lo lắng: “Sau Vinashin, Vinalines, còn xuất hiện các “Vina” nào nữa?”. Có đại biểu thông tin: Các tổng công ty, tập đoàn nhà nước nắm trong tay vốn chủ sở hữu của nhà nước lên đến 700.000 tỷ đồng, lớn hơn tổng số thu ngân sách hằng năm của quốc gia, song hiệu quả kinh doanh lại không tương xứng với đầu tư của nhà nước. Các đại biểu cho rằng: Một số “quả đấm thép” đang tan chảy, và đặt câu hỏi, phải chăng do Nhà nước quá nuông chiều các “công tử” này, sẵn sàng cung ứng "bầu sữa" ngân sách, nguồn lực đất đai mà chưa xem xét toàn diện đến năng lực hiện thực và khả năng thực hiện của các doanh nghiệp này. Mỗi khi doanh nghiệp "hoạn nạn", Nhà nước dễ dàng mở ngân khố, hầu bao quốc gia để giải cứu, ném phao cứu sinh, đến nỗi nhiều doanh nghiệp không mặn mà hồ hởi cổ phần hóa, chỉ muốn bao cấp dài dài?

Đại biểu Hoàng Văn Quang phát biểu đóng góp Đề án tái cấu trúc nền kinh tế.

Các đại biểu cũng tập trung nêu ý kiến đề ra các giải pháp nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện tăng trưởng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Thực tiễn đòi hỏi ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, vì vậy Quốc hội phải thể hiện rõ vai trò giám sát, phải có chính kiến, có trách nhiệm với lá phiếu của mình đối với những người mà mình đã bầu hoặc phê chuẩn. Đại biểu Dương Trung Quốc (đoàn Đồng Nai) cho rằng:

Về “Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh ”, đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế đặt ra mục tiêu từ năm 2011 - 2012 định hướng đến năm 2030 với hai nội dung: Tái cơ cấu ưu tiên trước mắt và tái cơ cấu trọng tâm lâu dài. Tái cơ cấu ưu tiên trước mắt trong 5 năm tới đặt trọng tâm vào tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống tài chính, ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Hầu hết các ý kiến thảo luận đều đánh giá Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế được Chính phủ trình Quốc hội là một đề án khoa học, thể hiện đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, phần lớn các đại biểu đều tỏ ra rất băn khoăn:
Tái cơ cấu nền kinh tế là vấn đề vô cùng quan trọng của đất nước nhưng nội dung của Đề án mới chỉ mới xác định khung định hướng chung của tái cơ cấu kinh tế và nhóm các giải pháp chủ yếu thực hiện tái cơ cấu kinh tế tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng mà chưa nêu bật được điểm đặc trưng cần thiết phải tái cơ cấu nền kinh tế, giải pháp cụ thể, cách thức, lộ trình thực hiện đề án, tác động khi thực hiện đề án…Đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa (Đoàn TP Hồ Chí Minh) nêu ý kiến:
Trong phần thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các đại biểu cho rằng vẫn còn có sự chồng chéo của hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quy định của pháp luật chưa kịp thời và chưa sát với thực tế; Chính sách khuyến công thúc đẩy thương mại, chính sách đối với dân tộc miền núi chưa thỏa đáng; Khoảng cách giàu nghèo tăng lên rõ rệt; Khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm cho người nông dân chưa được chú trọng…Đại biểu Trần Văn Tấn (tỉnh Tiền Giang) kiến nghị một số giải pháp cho vấn đề đầu tư tam nông:

Các đại biểu còn tập trung ý kiến vào nguồn lực của nhà nước được huy động vào sự phát triển kinh tế thông qua việc đầu tư công và đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước, vai trò của nhà nước giữ vị trí như thế nào trong tổng thể quá trình tái cơ cấu nền kinh tế…
Tại phiên thảo luận, một số thành viên Chính phủ đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm những nội dung trong bản Ðề án. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình phát biểu ý kiến làm rõ một số nội dung liên quan tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, như: các nguồn lực để thực hiện tái cấu trúc ngành ngân hàng; việc tham gia của hệ thống ngân hàng vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và các biện pháp kích cầu tiêu dùng trong thời gian tới. Theo đó, trong năm 2012, sẽ tập trung xử lý những ngân hàng yếu kém, thực tế đã buộc một số ngân hàng phải tái cấu trúc. Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến khích những ngân hàng đang hoạt động tốt, nhưng muốn sáp nhập để nâng cao hiệu quả hoạt động. Bộ trưởng Tài chính Vương Ðình Huệ phát biểu ý kiến giải trình về một số nội dung liên quan Ðề án tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty lớn và Ðề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán. Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu ý kiến nêu rõ, Ðề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế là đề án lớn, quy mô rộng. Những ý kiến của các đại biểu quốc hội phát biểu ở tổ và ở hội trường rất xác đáng. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng đồng tình với những ý kiến của đại biểu quốc hội về việc đưa phát triển du lịch và kinh tế biển vào nội dung của Ðề án. Sau phiên thảo luận, Ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh Ðề án nói trên.

Ngày mai thứ hai 11/6, Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa 13 tiếp tục làm việc. Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM sẽ liên tục cập nhật và thông tin đến quý vị về nội dung làm việc của kỳ họp trên làn sóng của Đài, mời quý vị và các bạn đón theo dõi.