Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 161 của Chính phủ về Quy chế Khu vực biên giới biển, đại tá Trần Hải Phong - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố cho biết: qua 10 năm thực hiện Nghị định 161 của Chính phủ đã từng bước đi vào đời sống phố của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng ở khu vực biên giới biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ vững chắc thành quả của thành phố. Đại tá Trần Hải Phong cũng đã nêu bật kết quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về chủ quyền biển, đảo và ý thức pháp luật liên quan đến thực hiện quy chế khu vực biên giới biển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: trong việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện thủy giữa cơ quan chức năng còn bất cập, chồng chéo.
Phát biểu tại hội nghị, Ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao việc thực hiện Nghị định 161 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển trong 10 năm qua. Ông nhấn mạnh, đối với TPHCM thì huyện Cần Giờ với tiềm năng kinh tế biển là một thế mạnh cần phát triển. Thời gian qua, thành phố đã ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện, đưa huyện Cần Giờ gần hơn với nội thành. Dù rất có tiềm năng song hiện nay huyện vẫn chưa phát huy hết, Phó Chủ tịch UBND Tp Lê Minh Trí đề nghị huyện Cần Giờ cần năng động, mạnh dạn đề xuất những đề án, chiến lược khả thi trong việc xây dựng huyện vùng biển, song song với công tác bảo vệ nghiêm ngặt những khu vực trọng yếu để vừa phát triển nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho khu vực rừng và biển của huyện, nhất là bảo đảm xây dựng chiến lược về quốc phòng an ninh khu vực biển của TPHCM. Chỉ đạo thêm về công tác quy hoạch phát triển và bảo vệ vùng biên giới biển tại huyện Cần Giờ, ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh:
