Tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị 51-CT/TW của ban Bí thư trung ương Đảng

(VOH) - Sáng nay, 26/11 Ban dân vận Thành Ủy tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 51 -CTTW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) “Về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam”.

Tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị 51-CT/TW của ban Bí thư trung ương Đảng "Về việc giúp đỡ hội người mù Việt Nam"

 

 

(VOH) - Sáng nay, 26/11 Ban dân vận Thành Ủy tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 51 -CTTW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) “Về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam”.

 

Qua 20 năm thực hiện chỉ thị, các cấp chính quyền đã có những việc làm, đóng góp thiết thực giúp cho các tổ chức Hội người Mù, người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung đạt được một số kết quả nổi bật. Tính đến tháng 10/2009, toàn thành phố có 18/24 quận huyện có tổ chức Hội Người mù và 58 nhóm người mù sinh hoạt tại địa bàn dân cư với trên 1.200 hội viên. Các chương trình dạy chữ, dạy nghề của Hội người Mù thành phố đã giúp 10 em có trình độ đại học, cao đẳng, hơn 600 hội viên, người mù đọc viết thạo chữ Braille. Thông qua các lớp dạy nghề, 15 hội viên có nghề thủ công, hơn 100 hội viên có nghề massage, gần 350 hội viên làm các nghề khác. Hơn 480 người được cấp sổ khám chữa bệnh miễn phí và thể bảo hiểm y tế. Ban chấp hành các cơ sở Hội phường, xã vận động giúp đỡ cho trên 200 hội viên nghèo, sữa chữa nhà cho hơn 460 hội viên với tổng số tiền gần 230 triệu đồng. Trung tâm dạy nghề cho người Mù đã được chính phủ Thụy Điển tài trợ hơn 50.000 USD cho dự án công nghệ thông tin dành cho người mù và đã đào tạo được 110 học viên người mù biết sử dụng vi tính…

 

 

Kết thúc hội nghị, Bà Huỳnh Thị Nhân, phó bí thư thành Ủy đã chỉ đạo:

 

 

 

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố đã khen thưởng cho 9 tập thể và 2 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 51-CTTW “về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam”.

 

 

Ngọc Thanh