
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư thành ủy tặng bằng
khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chăm lo Tết cho công
nhân. Ảnh: PNO
Theo UBND TP, để đảm bảo tết đến mọi nhà, mọi người các ngành các cấp đã tập trung chỉ đạo chăm lo chu đáo đời sống vật chất và văn hóa cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Kết quả là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp tết được đảm bảo. Đặc biệt, thành phố hỗ trợ số tiền trên 1.000 tỷ đồng để chăm lo tết cho bà con, trong đó tiền ngân sách hơn 345 tỷ đồng, còn lại là những khoản vận động đóng góp của các ngành, các cấp, các mạnh thường quân. Không chỉ các ngành, các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc, tổ chức đoàn thể cũng tích cực vận động, quyên góp hỗ trợ cho bà con nghèo có một cái tết đầm ấm, yên vui. Cụ thể Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho các đối tượng là gia đình chính sách, đồng bào nghèo không chỉ tại thành phố mà còn hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn ở 35 tỉnh chịu ảnh hưởng thiên tai năm 2011.
Bên cạnh những chính sách an sinh xã hội, trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết chu đáo, lượng hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Theo lãnh đạo ngành công thương thành phố, các chương trình bình ổn thị trường trong nước, trong và sau tết nguyên Đán gia tăng về quy mô tổ chức, khẳng định được sức lan tỏa và vai trò định hướng, dẫn dắt giá cả một số mặt hàng thiết yếu. Với số lượng hàng hóa dồi dào, mạng lưới phân phối rộng khắp, giá cả hợp lý đã tác động trực tiếp đến việc ổn định giá cả thị trường. Bà Lê Ngọc Đào - Phó giám đốc Sở công thương TP cho biết thêm:
Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho rằng, người dân thành phố đã đón một cái tết vui tươi, phấn khởi. Đó là kết quả của sự chung sức chung lòng của toàn hệ thống chính trị:
Tuy nhiên, công tác chăm lo tết vừa qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó một số quận - huyện chưa quản lý chặt chẽ địa bàn, vẫn còn hiện tượng mua bán, lấn chiếm vỉa hè, giữ xe quá giá quy định. Đặc biệt so với cùng kỳ tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày tết vẫn tăng trên cả 3 mặt số vụ, số người chết, số người bị thương.
Cũng tại hội nghị, UBND TP đã đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 2 năm 2012. Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội thành phố trong tháng 1 phát triển bình thường. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Số liệu công bố tại hội nghị cho biết, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong tháng 1 giảm 0,6% so với tháng trước, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 tăng 0,89% so với tháng trước, trong đó đáng kể nhất là các mặt hàng liên quan đến nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết.
Từ kết quả đó, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 được UBND TP đề ra là tiếp tục thục hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kìm chế làm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong năm 2012.
