Theo báo cáo, định hướng phát triển, thành phố chú trọng phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu. Mặc dù, sự chuyển dịch cơ cấu ngành bước đầu đã có chuyển biến tích cực, tỷ trọng công nghiệp của 4 ngành công nghiệp trọng yếu từ 54% năm 2006 tăng lên 58% năm 2014, tuy nhiên quá trình chuyển dịch diễn ra còn chậm và bộc lộ nhiều dấu hiệu thiếu bền vững do những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Ảnh minh họa: ĐTCK
Theo số liệu tổng hợp, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM chiếm 95% số lượng doanh nghiệp, chiếm 42% về số lượng lao động toàn ngành công nghiệp; nhưng chỉ tạo ra 21% doanh thu, 6,7% về lợi nhuận, và 9,8% về nộp ngân sách. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của doanh nghiệp nhỏ và vừa là 1,8% so với toàn ngành là 6,9%.
Tại buổi tọa đàm, các ý kiến cho rằng công nghiệp hỗ trợ của thành phố còn thấp là do chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ hiện nay không trực tiếp và chưa sát với đặc thù lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; các chính sách này không có ưu đãi hơn so với các chính sách hiện hành áp dụng chung cho các ngành khác, đồng thời tiếp cận các hỗ trợ này cũng rất khó khăn đối với doanh nghiệp do có nhiều quy định bất cập. Để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nhanh chóng và bền vững, Nhà nước cần có những chính sách khuyến khích đủ mạnh đúng mức và động bộ về thuế, tín dụng, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính...
Ông Lê Thanh Hải đánh giá cao các ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp: “Chúng tôi cho rằng, đối với sản xuất công nghiệp của thành phố, một trong những khâu yếu đó là phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thường trực Thành ủy giao cho Ủy ban nhân dân Thành phố phải thay đổi quyết định 33 để có 1 quyết định mới. Quyết định mới phải mang tính đột phá về chính sách. Đồng thời với chính sách là thủ tục hành chính. Chúng ta có cơ chế chính sách tốt, ưu đãi nhưng đi liền với đó là thủ tục rườm rà, là một rào cản rất khó để tiếp cận đồng vốn, tiếp cận các cơ chế chính sách”.

