Tp.HCM còn xuất hiện nhiều điểm ngập nước

(VOH) - Đến hẹn lại lên, bước vào mùa mưa bão năm nay, TPHCM lại ngập chìm trong nước mỗi khi có mưa to trút xuống. Cảnh phố thành sông sau mưa đã trở thành chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Mặc dù các ngành hữu quan của thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp, dự án để chủ động phòng, chống, tránh, khắc phục hậu quả mưa bão, nhưng các điểm ngập lụt vẫn không giảm.
Sau cơn mưa, một số con hẻm ở Tp.HCM  ngập nước. Ảnh minh họa.

Những cơn mưa gần đây các điểm ngập nước vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực, tuyến đường trong nội đô TPHCM như trên đường Bùi Hữu Nghĩa quận Bình Thạnh, Phan Đình Phùng và nhiều con hẻm ở quận Phú Nhuận bị ngập nặng, chúng tôi thấy người dân đi lại rất khó khăn. Ở vùng ven và ngoại ô thành phố còn có nhiều tuyến đường bị ngập sâu như trên đường Lương Định Của, nước ngập gần bằng 1 chiều đứng của xe honda và ở Bình Tân, Tân Bình có khu vực dân cư bị ngập kéo dài nhiều ngày.

 

Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố đi vào hoạt động trong những năm qua đã đưa ra nhiều giải pháp chống ngập trước mắt và lâu dài giảm được nhiều điểm ngập trong thành phố như năm 2010 giảm còn 58 điểm ngập và đến nay còn 35 điểm ngập, song tình hình ngập nước vẫn xảy ra làm cho người dân thành phố thắc mắc và lo lắng. Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng quản lý hệ thống thoát nước thuộc Trung Tâm điều hành chống ngập nước thành phố giải thích:

 

Tình hình ngập nước vẫn còn xảy ra là do hệ thống thoát nước đô thị không còn phù hợp, có những vùng đất trũng, thấp hơn so với mực nước sông rạch và các công trình thoát nước giải quyết môi trường còn đang trong giai đoạn xây dựng như 7 công trình lớn của thành phố và những trạm bơm chưa hoàn thành. Trạm Bình Lợi là 1 trong 3 cống ngăn triều kết hợp với máy bơm đến giờ vẫn chưa lắp đặt xong máy bơm nước nên Trạm này chỉ ngăn ngập 1 phần do triều cường và ở Trạm bơm Rạch Lăng, nếu gặp cơn mưa lớn, kéo dài nhiều giờ thì trạm không thể hoạt động hết công suất chỉ vì các con rạch nối liền đã bị san lắp, lấn chiếm, cản trở dòng chảy tiêu thoát nước từ trạm bơm.

Sự trì trệ, tắc trách này đã làm cho các công trình thoát nước kéo dài thời gian xây dựng và không phát huy hiệu quả đầu tư, gây lãng phí tiền vốn. Tất nhiên hiện nay còn xuất hiện nhiều điểm ngập nước ở thành phố còn do nguyên nhân khác mà theo ông Hồ Long Phi, trường Đại học Bách khoa TPHCM cần phải quan tâm:

 

Trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay các công trình chống ngập nội thị chỉ giải quyết trong phạm vi 100km, những vùng khác trong quá trình đô thị không tránh khỏi cảnh ngập nước khi gặp mưa to hoặc triều cường vì mực nước sông Sài Gòn hiện nay dâng cao tới 1,55 mét chứ không còn 0,9 mét như 2 năm trước đây. Do vậy bà Phạm Thị Thanh Hải, nguyên phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng TP lưu ý:

 

Công tác chống ngập nước đô thị Sài Gòn- TPHCM hiện nay và sau này không phải chỉ bằng dự án, duy tu sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước, xây dựng bờ bao ngăn triều, tăng cường lắp đặt các trạm bơm mà cần phải gắn kết với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, làm sao kiểm soát được tình hình ngập nước, mà muốn kiểm soát được tình hình này phải có quy hoạch khả thi và hiệu quả, cho nên trong tình hình còn xuất hiện thêm nhiều điểm ngập sau những cơn mưa hiện nay cần phải xem trọng công tác quy hoạch chống ngập gắn với các quy hoạch khác và các giải pháp đồng bộ khác. Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng quản lý hệ thống thoát nước thuộc Trung Tâm điều hành chống ngập nước thành phố cho đây là nhận định đúng nên kế hoạch chống ngập nước thành phố trong 5 năm tới của Trung tâm rất quan tâm đến vấn đề này và liên kết với các nhà khoa học trong và ngoài nước.

 

Sự nỗ lực chống ngập của Trung Tâm điều hành chống ngập nước thành phố trong những năm qua tập trung hơn là điều đáng ghi nhận nhưng muốn hiệu quả hơn theo chúng tôi Trung Tâm và các ngành, quận, huyện, kể cả người dân cùng chung tay chống ngập trên cơ sở có quy hoạch chống ngập khả thi gắn với những biến đổi về khí hậu hiện nay thì mới hy vọng trong một thời gian nữa sẽ không còn xuất hiện các điểm ngập ở trong và ngoài thành phố.