Năm nay, Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2638 ngày Đản sanh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật diễn ra với các nghi thức: Cử 3 hồi trống Bát nhã rước Lễ Đản sanh, niệm hương, dâng hoa cúng dường Phật Đản, khóa lễ Nam tông, Bắc Tông, thả chim bồ câu, bong bóng hòa bình... lần lượt được tiến hành.
Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ Ban thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN.
Thông điệp nhấn mạnh: Trải qua hơn 2000 năm lịch sử đồng hành cùng dân tộc VN, đạo Phật đã trở thành tôn giáo của dân tộc. Năm 2014, đại lễ Tam hợp hay còn gọi là Vesak được tổ chức tại VN. Đây là vinh dự to lớn, thuận duyên đối với đất nước và Phật giáo VN để góp phần với cộng đồng quốc tế trong việc phát huy tư tưởng giáo lý của Đức Phật trong sự nghiệp bảo vệ hòa bình cho nhân loại.
Với chủ đề “Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp quốc”, tin tưởng rằng, Đại lễ Tam hợp lần thứ XI Liên Hiệp Quốc được tổ chức mới đây tại Bái Đính (Ninh Bình), các tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước đã có nhiều cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức uyên thâm từ các học giả, cộng đồng Phật tử thế giới đến từ khắp các Châu lục.
Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cho biết: “Quý vị cũng tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ của đại lễ như nghi lễ: cầu nguyện hòa bình thế giới, biểu diễn văn hóa nghệ thuật và văn hóa dân tộc VN, tham quan các di sản văn hóa Phật giáo… Đó là những phật sự có ý nghĩa của tăng ni phật tử thành tâm kính dâng lên Đức Tự phụ nhân ngày Đản sinh của người”.
Trong các tăng ni, phật tử về dự Đại Lễ, chị Huỳnh Thị Hùng (Q.Gò Vấp) đã dâng những việc thiện nguyện hằng ngày để mừng Lễ Phật Đản. Đó là sống tốt, có tình, có nghĩa, vị tha, bao dung; là những chuyến đi đến những vùng sâu, vùng xa ở miền Tây như Đồng Tháp, Long An tặng quà cho người nghèo, người già neo đơn; dạy chữ cho những trẻ em có hoàn cảnh ngặt nghèo, cha mẹ bị bệnh được chùa cưu mang...
Những chặng đường đi qua, chị học hỏi được thêm về đạo đức từ bi, hỷ, xả, thương yêu gia đình, mọi người, mọi loài, biết san sẻ với những người kém may mắn hơn mình: “Theo lời Phật dạy, đến những đồng bào nghèo chia sẻ chén cơm manh áo, những lời động viên, hướng dẫn đồng bào vùng sâu vùng xa con đường Phật pháp”.
Mọi năm, mừng Đại lễ Phật Đản, Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM thường tổ chức xe hoa diễu hành. Nhưng năm nay thì khác, theo Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Trưởng ban Kiểm soát Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP, số tiền dùng làm xe hoa đã dành để xây 60 căn Nhà Đại đoàn kết tặng cho các chiến sĩ Điện Biên đang làm nhiệm vụ: “Phật giáo kêu gọi tăng ni phật tử đóng góp cho những người đã có công giữ gìn đất nước, cho nên Phật Giáo đi tận nơi để trao”.
Đồng quan điểm với Hòa thượng Thích Thiện Tánh, tại đại lễ cầu cho quốc thái dân an, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh - Trụ trì Chùa Phật Bửu (Q.3) cũng bày tỏ tâm tư xung quanh vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam: “Đối với tăng ni, Phật tử, bên cạnh vẫn còn những nỗi lo - Đất nước đang gặp khó khăn. Mọi người cầu nguyện cho mọi việc sớm được thu xếp trong hòa bình”.
Khẳng định Phật Giáo VN luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu: “Trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc với phương châm: Nhập thế gắn bó giữa đạo và đời. Giáo lý của Phật giáo đã góp phần tô điểm cho nền văn hóa dân tộc VN một nét đẹp từ bi, vô ngã, vị tha. Nền giáo lý đó, đã ăn sâu vào nền văn hóa dân tộc, với đức hiếu sinh, tinh thần ôn hóa, bao dung, tôn trọng sự sống của mọi thời đại”.
Nhà nước VN rất quan tâm và tôn trọng những giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Tin tưởng rằng với tinh thần hòa hợp, vô ngã, vị tha, tuân thủ các nguyên tắc, Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM sẽ có những bước phát triển mới, bền vững.
