TP.HCM: Giảm nghèo luôn là trọng tâm

(VOH) - TP.HCM đã có những bước tiến dài và mạnh mẽ trong chương trình xóa đói giảm nghèo. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1% theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm sớm 2 năm so với kế hoạch đến 2015, TP đã và đang triển khai những giải pháp lâu dài đồng bộ nhằm hỗ trợ vốn, hướng nghiệp, tư vấn hiệu quả công việc, đào tạo nghề, giải quyết sinh kế cho các hộ nghèo và cận nghèo.

Quỹ giảm nghèo của TP đang quản lý hơn 252 tỷ đồng và hỗ trợ vốn cho gần 32.000 hộ nghèo, 141 cơ sở sản xuất kinh doanh. Quỹ tín dụng của ngân hàng Chính sách xã hội TP đã cho hơn 50.000 lượt hộ nghèo vay với số tiền hơn 800 tỷ đồng. Tính đến tính tháng 6/2013, TP đã cấp gần 95.000 thẻ BHYT cho người nghèo và cận nghèo; miễn giảm học phí năm học 2012-2013 cho gần hàng ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 3 tỷ đồng; xây tặng và sửa chữa hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương…Ông Ngô Thành Luông - Phó Chủ tịch UBND quận 6 - quận đầu tiên không còn hộ nghèo của TP cho biết:

Song song với những chính sách hỗ trợ về vốn, kinh phí, các sở, ban ngành của TP đã phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn các hộ nghèo sau khi được vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập ổn định và lâu dài. Chương trình vay vốn để làm nghề và buôn bán của các quận trong TP đã góp phần giúp 5.000 hộ thoát nghèo với số vốn cho vay gần 40 tỷ đồng. Ngoài ra chương trình hỗ trợ dạy nghề miễn phí với kinh phí 15 tỷ đồng cho gần 9.000 lao động nghèo, qua đó gần 6.500 người có việc làm, thu nhập ổn định. Tại quận 5 - một quận có nền tảng hỗ trợ hộ nghèo khá vững chắc và ổn định, bà Lou Hàn Cánh - Trưởng phòng LĐ-TBXH quận chia sẻ về công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn:

Để theo dõi và quản lý chương trình chặt chẽ, sát sao, TP quy định mỗi phường, xã sẽ có bộ phận phụ trách kinh tế để tư vấn, hướng dẫn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo từng công việc, dự án cụ thể để có thu nhập ổn định và lâu dài; hỗ trợ việc tìm việc, hướng nghiệp cho từng thành viên của các hộ nghèo. Qua đó, tính riêng quý II/2013, đã giới thiệu việc làm cho hơn 15.000 lao động nghèo và có gần 11.000 lao động đã tìm được việc làm.

Tính đến hết tháng 10/2013, TP.HCM đã có trên 110 phường và 5 quận không còn hộ nghèo gồm quận 3, quận 5, quận 6, quận 10 và quận 11 theo tiêu chí thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/năm. Riêng trong tháng 11/2013, TP tiếp tục khảo sát hai quận không còn hộ nghèo nữa gồm Tân Phú và Bình Thạnh. Như vậy, từ những phường đầu tiên không còn hộ nghèo xuất hiện, TP đã nhanh chóng tập trung sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị của từng địa bàn, rút tỉa các bài học kinh nghiệm và triển khai thành công trên quy mô cấp quận. Ông Nguyễn Tăng Minh - Trưởng phòng LĐ-TBXH quận 11 nói về việc sớm hoàn thành chương trình giảm nghèo - t

ăng hộ khá:

Mặt khác, chính quyền mỗi quận huyện đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị - xã hội của chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá. Cụ thể như tại buổi khảo sát quận 3 vào tháng 08/2013, ông Trần Quang Bá - Phó Chủ tịch UBND quận 3 nghiêm túc lưu ý các thành viên Ban giảm nghèo quận:

Nhắc đến việc cập nhật danh sách hộ cận nghèo cũng cho thấy một nét mới khá tích cực là quá trình triển khai thực hiện phần mềm quản lý hộ nghèo và phần mềm quản lý nguồn vốn hỗ trợ. Từ năm 2012, Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá TP.HCM đã tổ chức tập huấn đồng loạt cho cán bộ chuyên trách quận huyện, xã phường để áp dụng hiệu quả các phần mềm quản lý. Đến nay, quá trình hiện đại hóa này góp phần tạo thêm uy tín cho chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá của TPHCM khi Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc UNDP đã lựa chọn TP thí điểm mô hình giảm nghèo đa chiều. Ông Nguyễn Văn Xê – Phó giám đốc Sở LĐTBXH,

Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá TP.HCM, cho biết thêm:

Trong 2 năm 2014 - 2015, quận 6, 11, Tân Phú vàhuyện Bình Chánh sẽ được chọn thí điểm thực hiện chương trình giảm nghèo đa chiều. Đây là 4 quận, huyện đầu tiên của TP cũng như của cả nước được lựa chọn để thực hiện giảm nghèo đa chiều. Công tác giảm nghèo đa chiều tại 4 quận, huyện trên sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên toàn địa bàn TP.HCM từ năm 2016. Có thể thấy, chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá TP đang từng bước đạt đến những cột mốc cao hơn nhằm tạo ra giải pháp cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ hộ nghèo - đối tượng yếu thế nhất trong xã hội trước áp lực đô thị hóa hiện nay. Trong bối cảnh đó, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá TP khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao chuẩn nghèo sau khi kết thúc sớm chương trình hiện nay và trong đó, công tác đào tạo nghề sẽ luôn đóng vai trò trọng tâm:

Thực tế cho thấy, công tác giảm nghèo trên địa bàn TP.HCM đã có sự kết hợp, lồng ghép hài hòa với nhiều chương trình trọng điểm khác như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa và được các quận huyện tiếp nhận, chủ động triển khai khá hiệu quả với nhiều mô hình đa dạng ở từng địa bàn. Đó là một vài phác thảo sơ nét về bức tranh tổng thể chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá TP mà Đảng bộ - Chính quyền cùng người dân TP đã dày công nỗ lực thực hiện thời gian qua, giúp công tác giảm nghèo trên địa bàn TP luôn giữ được vị thế dẫn đầu cả nước. Nhưng quan trọng hơn, mục tiêu sau cùng của chương trình nhằm tạo ra một xã hội công bằng văn minh, với mọi tầng lớp nhân dân đều có điều kiện tận hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đóng góp cho sự phát triển của TP cũng như đất nước.