Theo Chi cục Thú y TP.HCM, trên địa bàn có 01 cơ sở giết mổ gia cầm An Nhơn, bình quân giết mổ 60.000 đến 70.000 con/ngày. Ngoài ra, TP tiếp nhận khoảng 90% lượng gia cầm giết mổ và trứng gia cầm từ các tỉnh để cung ứng cho thị trường.
Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã tiêu thụ gần 6 triệu con gà, vịt, cút và gần 82 triệu trứng gia cầm các loại, nguồn cung chủ yếu từ 7 tỉnh lân cận. Do vậy, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thú y các tỉnh và TP.HCM đã ký kết thoả thuận hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm trên sản phẩm động vật nhập vào TP.
Chi cục Thú y 21 tỉnh khu vực Đông và Tây Nam bộ cũng ký thoả thuận hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thú y. Nhờ vậy, công tác phòng chống dịch, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật có hiệu quả.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại trong công tác phối hợp như thông tin chưa kịp thời, chính xác, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục Trưởng Chi cục Thú y TP.HCM nhìn nhận:
Đại diện ngành nông nghiệp và thú y của 7 địa phương cũng đóng góp ý kiến trong công tác phối hợp thẩm định điều kiện các cơ sở lò giết mổ và nhiều hoạt động khác. Sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin thường xuyên, chấn chính điều kiện vệ sinh thú y lò giết mổ, cần có kênh thông tin cho các phòng dịch tễ, kiểm dịch động vật giữa các huyện giáp ranh.
Công tác tuyên truyền thì không chỉ thực hiện ở báo đài của tỉnh mà của cả TP.HCM, có sự phối hợp với ngành nông nghiệp và thú y để thông tin chính xác, kịp thời để tránh hoang mang. Mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển chăn nuôi.Về việc tiếp tục phối hợp, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai nói:
Sự phối hợp giữa các địa phương lân cận và TP.HCM trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch cúm gia cầm vô cùng cần thiết, ông Mai Văn Hiệp, Phó cục trưởng Cục Thú y cho biết:
Cuộc họp thống nhất việc thống nhất cung cấp thông tin hai chiều giữa các tỉnh với TP.HCM và giữa các tỉnh với nhau; Thông tin về dịch bệnh, tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh, lấy mẫu giám sát, vận chuyển động vật, phối hợp tổ chức giám sát, lấy mẫu, đánh giá tính biến chủng, sự lưu hành loại virus mới, cung cấp danh sách các cơ sở giết mổ và tiêu thụ nghiên cứu thời gian thông tin hợp lý, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm trước nhất là các doanh nghiệp ở TP cũng như ở các tỉnh tham gia, duy trì họp định kỳ để rút kinh nghiệm. Đầu mối thông tin là Chi cục Thú y TP.HCM. Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM cho rằng:
Theo Cục Thú y, trong ngày 24/02, 3 tỉnh là Phú Thọ, Bình Định và Trà Vinh đã công bố dịch. Hiện nay, cả nước còn 65 ổ dịch tại 20 tỉnh có dịch cúm gia cầm H5N1, số gia cầm mắc bệnh, chết gần 62.000 con, đã được địa phương tiêu huỷ.
