Tại hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật và an ninh quốc phòng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại TP.HCM vào sáng nay 21/8, ông Ngô Văn Triển - Trưởng Ban Dân tộc TP.HCM cho biết: Những năm qua, TP.HCM đã có nhiều chính sách xã hội ưu đãi đặc biệt dành cho người nghèo và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Theo đó, thành phố có chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp đến năm 2020 áp dụng tại 5 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ. Mức hỗ trợ trình độ sơ cấp, học nghề, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng tùy theo khóa học. Đối tượng được hưởng chính sách là người có công cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, tàn tật. Riêng đối với trường hợp bị thu hồi đất canh tác được hỗ trợ thêm 15.000 đồng/ngày và tiền đi lại không quá 200.000 đồng/khóa đối với học nghề xa nơi cư trú 1 km trở lên.
Ngoài các chính sách nêu trên, thành phố còn triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015”. Bên cạnh đó, thành phố còn thực hiện hàng loạt các chính sách an sinh xã hội khác, trong đó có dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của thành phố: hỗ trợ vốn vay, pháp lý cho doanh nghiệp.
Ông Ngô Văn Triển - Trưởng Ban Dân tộc TP.HCM phổ biến về các chính sách, pháp luật và an ninh quốc phòng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại TP.HCM - Ảnh: L.Loan.
Ông Ngô Văn Triển - Trưởng Ban Dân tộc TP.HCM cho biết: "Tới đây, thành phố sẽ tập trung cho phát triển, bảo tồn văn hóa. Hiện nay thành phố có 18 hội quán, trong đó có 9 hội quán được công nhận là di tích cấp quốc gia. Rồi thành phố chúng ta có 18 thánh đường và tiểu thánh đường của đồng bào Chăm, 42 đền thờ họ của đồng bào Hoa cũng phải duy trì, duy tu, bảo dưỡng, phát huy. Chính sách đào tạo văn nghệ sĩ cho đồng bào các dân tộc để giữ gìn phát huy văn hóa, văn hóa, văn nghệ, công cụ, nhạc cụ dân tộc cũng sẽ được chú trọng”.

