![]() |
Theo ông Nguyễn Trung Việt, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, trước đó thành phố cũng đã chấp thuận tăng giá xử lý rác tại bãi rác Đa Phước từ 16,4 đô la Mỹ lên 16,8 đô la Mỹ/tấn.
Trước đây, Vietstar và thành phố đã ký hợp đồng xử lý rác tại khu xử lý rác Củ Chi với đơn giá xử lý 5 đô la Mỹ/tấn. Nhưng do chi phí đầu tư tăng cao, vừa qua Vietstar đã đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường tăng giá xử lý rác lên 18,2 đô la Mỹ/tấn.
Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online hôm 2-6, ông Việt cho hay do chi phí đầu tư và chi phí vận hành đã tăng khá cao nên trong thời gian tới, thành phố sẽ xem xét tăng giá xử lý cho Vietstar là điều chắc chắn, tuy nhiên sẽ không tăng quá mức 16,8 đô la Mỹ/tấn.
Khu xử lý rác Củ Chi đã hoàn thành một số hạng mục như hệ thống phân loại, tái chế chất thải và sản xuất phân compost, vừa vận hành vào đầu tháng 5-2010 với công xuất tiếp nhận rác khoảng 600 tấn/ngày.
Hiện tại, mỗi ngày TPHCM thải ra môi trường khoảng 7.000 tấn rác thải. Trong đó, thành phố phải chi tiền ngân sách khoảng 50.000 đô la Mỹ cho Công ty Vietnam Waste Solutions xử lý 3.000 tấn, số còn lại được các đơn vị khác nhận xử lý với giá dao động khoảng 150.000 đồng/tấn. Kinh phí nói trên chưa kể chi phí vận chuyể
(Theo TBKTSG)

