Theo dự báo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM: Năm 2013, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 đợt lốc xoáy và mưa giông, 5 đợt triều cường vượt mức báo động 3, trong đó đợt trung tuần tháng 10 vượt mức báo động lịch sử với 1,62 mét và 16 vụ sạt lở bờ bao, kênh rạch, làm bị thương 13 người, sập 55 căn nhà và nhiều công trình khác gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Ngay khi sự cố xảy ra, các địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện để khắc phục nhanh trong ngày. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số dự án thoát nước, giảm ngập thi công chưa đạt tiến độ đề ra; công tác dự báo về diễn biến triều cường, bão, áp thấp nhiệt đới còn chưa sát thực tế, gây ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và ứng phó.
Nhận định thời tiết năm 2014 tiếp tục diễn biến bất thường, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân. Để chủ động ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, thành phố tập trung triển khai Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. Trong đó, các địa phương thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ’ và “ba sẵng sàng”; tăng cường thông tin cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh thiên tai đến cộng đồng dân cư.
Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các địa phương có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, kênh rạch ở mức độ cao như: Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh…đẩy nhanh tiến độ các dự án chống sạt lở đang triển khai, có kế hoạch làm kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển theo hướng ổn định, bền vững; quản lý chặt chẽ hoạt động dã ngoại của khách du lịch, người dân tại các bãi tắm trên biển, sông, rạch và trong rừng phòng hộ tại Cần Giờ. Tại nội thành, lãnh đạo các địa phương cần triển khai nhanh các dự án chống ngập, chặt tỉa, đốn hạ cây xanh không an toàn để giảm tình trạng cây ngã đổ khi có mưa, giông.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đề nghị các cơ quan chức năng phải luôn đảm bảo tinh thần trực thông tin, ngay khi nhận được tín hiệu sự cố thì địa phương phải triển khai lực lượng cứu nạn cứu hộ theo phương châm ‘4 tại chỗ”. Cần bảo quản tất cả vật tư, phương tiện đã được đầu tư với mục tiêu cao nhất là bảo về tài sản, tính mạng của nhân dân và an toàn xã hội. Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh:
Về công tác phòng chống cháy và bảo vệ rừng năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn không để xảy ra cháy rừng, hạn chế thấp nhất các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, cơ bản đạt mục tiêu giữ vững diện tích rừng của thành phố đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo các địa phương cần cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước về lâm nghiệp, tiếp tục triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường các loại cây xanh phù hợp để trồng và phát triển trên địa bàn thành phố.
Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, TP.HCM trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy và bảo vệ rừng năm 2013.

