Diễn tập chữa cháy với tình huống cháy lan bồn chứa xăng dầu
Nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao ý thức và trách nhiệm cho lực lượng tại chỗ, Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn. Nhờ đó, cán bộ, công nhân viên luôn trong tư thế chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi xảy ra sự cố thực tế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Tuy nhiên, trước tình huống khẩn cấp, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai phương án ứng phó bài bản qua 3 giai đoạn chiến thuật. Ban đầu, chiến dịch ưu tiên giải cứu các nạn nhân mắc kẹt và dập tắt đám cháy tại cầu tàu 2C để ngăn lửa lan sâu vào khu bồn chứa. Ngay sau đó, các đơn vị khống chế ngọn lửa tại trạm bơm kho D, đồng thời phun nước làm mát bồn D03 cùng các bồn lân cận D01, D04 nhằm ngừa nguy cơ nổ dây chuyền. Cuối cùng, lực lượng chữa cháy mở đợt "tổng tấn công", phun bọt foam phủ kín bề mặt bồn D03 cho đến khi ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn.
Diễn tập chữa cháy huy động nhiều lực lượng, phương tiện hiện đại
Kịch bản diễn tập chữa cháy Nhà Bè đặt ra tình huống giả định nguy hiểm khi xăng dầu bị rò rỉ trong quá trình tàu cập cầu tàu 2C xuất nhập hàng. Ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội, lan rộng sang khu vực trạm bơm kho D và tấn công bồn chứa D03 có dung tích lên tới 16.000 m³.


Đặc biệt, trong suốt quá trình triển khai, các trang thiết bị hiện đại như robot chữa cháy, tàu chữa cháy chuyên dụng trên sông và flycam trinh sát không người lái đã được đưa vào vận hành thực chiến. Vì vậy, buổi diễn tập không chỉ đánh giá chính xác khả năng tác chiến phối hợp giữa các lực lượng mà còn nâng cao năng lực ứng phó công nghệ cao trong công tác PCCC tại các công trình trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh.
(MINH TÒNG, KHÁNH HOÀN, MINH KHANG)

