Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị đáng sống vào năm 2030.
TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt với hàng triệu người dân đến sinh sống, học tập và làm việc, đang từng bước thiết kế hệ thống chính sách an sinh xã hội theo hướng toàn diện, tích hợp và bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của một siêu đô thị hiện đại.
Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 6,67 triệu người tham gia BHXH, tương đương 62% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đối tượng trọng tâm được vận động tham gia là lao động tự do và lao động khu vực phi chính thức.
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được duy trì ở mức trên 95% dân số, kết hợp đẩy mạnh số hóa thông qua ứng dụng VSSID và cổng dịch vụ công
Từ ngày 1/7/2026, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng, nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế cũng được nâng theo. Người tham gia BHYT sẽ được quỹ bảo hiểm thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với các trường hợp có chi phí dưới 15% mức lương cơ sở. Các ngưỡng thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật cao và quyền lợi của người tham gia BHYT liên tục 5 năm cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới.
Song song đó, TP. Hồ Chí Minh xác định phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Giai đoạn 2026 – 2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn dành cho thuê. Thành phố cũng sẽ ưu tiên quỹ đất, nguồn vốn và chuyển đổi một phần quỹ nhà tái định cư, tài sản công dôi dư để tăng nguồn cung nhà ở.
Trong lĩnh vực y tế, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi thông qua khám sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và phát triển các mô hình điều dưỡng, lão khoa. Mục tiêu đến năm 2030 là nâng tuổi thọ bình quân lên 77 tuổi, đồng thời phủ kín mạng lưới quản lý sức khỏe chủ động.
Theo định hướng của thành phố, hệ thống an sinh xã hội sẽ được xây dựng theo mô hình đa tầng, liên thông giữa trợ giúp xã hội, bảo hiểm, phúc lợi đô thị và hệ sinh thái số. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng giúp TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân và hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những đô thị đáng sống hàng đầu khu vực vào năm 2030.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
(ĐÀO TRƯNG, VĨNH TIẾN)




