TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp 27/7

Công tác chăm lo không chỉ là giá trị vật chất mà còn là tinh thần, là trách nhiệm, là tình cảm với sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân thành phố dành cho những người có công với đất nước.

Sáng 13/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Dịp này, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; đồng thời thăm hỏi, động viên và trao 300 triệu đồng hỗ trợ các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: MTTQ TP

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: MTTQ TP

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: MTTQ TP

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: MTTQ TP

Qua rà soát bước đầu, toàn Thành phố ghi nhận 829 trường hợp người có công và gia đình chính sách cần được hỗ trợ. Các hoạt động chăm lo tập trung vào những giải pháp thiết thực, lâu dài như trao sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; phục dựng ảnh liệt sĩ; trang bị xe lăn, máy trợ thính; khám bệnh, cấp phát thuốc và hỗ trợ chi phí điều trị.

Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên phấn đấu huy động hơn 30 tỷ đồng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; bảo đảm 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống tiếp tục được phụng dưỡng, hỗ trợ, các trường hợp khó khăn được kết nối nguồn lực kịp thời. Đồng thời, 100% xã, phường, đặc khu sẽ tổ chức ít nhất một hoạt động tri ân hoặc chăm lo gia đình chính sách, người có công.

Ủy ban MTTQVN TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: MTTQ TP
Ủy ban MTTQVN TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: MTTQ TP
Ủy ban MTTQVN TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: MTTQ TP
Ủy ban MTTQVN TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: MTTQ TP
Ủy ban MTTQVN TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: MTTQ TP

Hưởng ứng đợt cao điểm tri ân của Thành phố, các tổ chức thành viên Mặt trận đã và đang vận động triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh đã huy động nhiều nguồn lực xã hội cho công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố: “Trong dịp này chúng tôi đã huy động, vận động được các nhà tài trợ và mạnh thường quân ủng hộ 8,5 tỷ đồng để thực hiện công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động như tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là phối hợp với Đoàn thanh niên trong hoạt động thắp nến tri ân và các hoạt động liên quan đến giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố chia sẻ - Ảnh: MTTQ TP
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố chia sẻ - Ảnh: MTTQ TP

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh cũng triển khai nhiều hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, dâng hương, năm nay Hội phối hợp với Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình họp mặt 168 vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, dự kiến diễn ra vào ngày 23/7. Bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố biết: “Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức chương trình họp mặt vợ thuơng bệnh binh nặng. Dự kiến tổ chức là họp mặt 168 vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng trên địa bàn thành phố”.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: MTTQ TP
Bà Huỳnh Thị Thúy Phương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: MTTQ TP

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn Thành phố sẽ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố thông tin: “Tất cả các cơ sở Đoàn, Hội, Đội của thành phố sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động an sinh xã hội “Uống nước nhớ nguồn” gắn với ngày Chủ nhật xanh vào ngày 26/7. Đối với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa sẽ thắp nến tri ân đồng loạt ở 20 điểm, trong đó có 19 điểm ở trong đất liền sẽ tổ chức đồng loạt vào lúc 18h chủ nhật ngày 26/7 ở 19 nghĩa trang và công viên Lê Thị Riêng”.

Ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố thông tin các hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội, Đội của thành phố nhân dịp đặc biệt này - Ảnh: MTTQ TP
Ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố thông tin các hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội, Đội của thành phố nhân dịp đặc biệt này - Ảnh: MTTQ TP

Không chỉ các tổ chức chính trị - xã hội, nhiều cá nhân cũng tích cực đồng hành với các hoạt động tri ân của Thành phố. Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố: “Tôi sẽ tham gia tất cả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phát động. Với tôi, đó không phải là việc làm gì quá lớn lao, mà chỉ là cách thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh để hôm nay chúng ta có cuộc sống hòa bình. Nhiều liệt sĩ sau hơn 60 năm vẫn chưa được trở về với gia đình, nên đồng hành cùng Mặt trận trong các hoạt động tri ân cũng là trách nhiệm và bổn phận của tôi.”

Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chia sẻ tại Hội nghị - Ảnh: MTTQ TP
Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chia sẻ tại Hội nghị - Ảnh: MTTQ TP

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhấn mạnh ý nghĩa của công tác đền ơn đáp nghĩa và yêu cầu các đơn vị triển khai bằng trách nhiệm, tình cảm đối với người có công. Ông Nguyễn Phước Lộc, phát biểu: “Việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công không phải chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là nghĩa vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, là mệnh lệnh từ trái tim, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Theo đó, công tác chăm lo không chỉ là giá trị vật chất mà còn là tinh thần, là trách nhiệm, là tình cảm với sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân thành phố dành cho những người có công với đất nước”.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhấn mạnh ý nghĩa của công tác đền ơn đáp nghĩa và yêu cầu các đơn vị triển khai bằng trách nhiệm, tình cảm đối với người có công - Ảnh: MTTQ TP

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhấn mạnh ý nghĩa của công tác đền ơn đáp nghĩa và yêu cầu các đơn vị triển khai bằng trách nhiệm, tình cảm đối với người có công - Ảnh: MTTQ TP

Lãnh đạo Thành phố đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch chăm lo cụ thể, bảo đảm rõ đối tượng, rõ địa chỉ, rõ thời gian và rõ nguồn lực; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Đồng thời, tiếp tục gắn công tác tri ân với chăm lo nhà ở, y tế, giáo dục, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và mở rộng công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận nhiều nguồn lực đồng hành cho công tác đền ơn đáp nghĩa. Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng hỗ trợ 300 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hỗ trợ 200 triệu đồng; Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng để chăm lo, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Dịp này, Vietcombank cũng hỗ trợ quà tặng 65 Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng kinh phí 325 triệu đồng, góp phần lan tỏa sâu sắc nghĩa tình, trách nhiệm và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của Thành phố.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ diễn ra trong dịp 27/7 mà sẽ được TP. Hồ Chí Minh duy trì thường xuyên, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nghĩa tình và trách nhiệm đối với người có công và các gia đình chính sách.

Bình luận