Viện KSND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ liên quan đến việc cấp hàng nghìn phiếu lý lịch tư pháp trái quy định tại Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh.
Theo cáo trạng, trong số 16 bị can bị truy tố có bà Hoàng Thị Hương Lan, cựu Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch, cựu Trưởng phòng Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh; Trần Võ Tân Khoa, cựu công chức Sở Tư pháp; Đặng Minh Tòng, cựu cảnh sát khu vực Công an phường 1, quận 5 (cũ) và Lê Vũ Linh, cựu Phó trưởng Công an phường 1, quận 5 (cũ), cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Mười hai bị can còn lại bị truy tố về các tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ.
Theo kết quả điều tra, Phòng Lý lịch tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đối với người nước ngoài, quy định yêu cầu phải trực tiếp nộp hồ sơ hoặc có giấy ủy quyền hợp pháp, đồng thời phải có thời gian cư trú thực tế tại địa phương.
Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu cần làm hồ sơ nhanh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp, một đường dây dịch vụ đã hình thành, nhận làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài dù không có mặt tại Việt Nam, không có giấy ủy quyền hoặc không đủ điều kiện cư trú.
Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tư vấn HPN cùng vợ là Trần Tố Oanh đã nhận làm dịch vụ với giá từ 2,5 đến 3,1 triệu đồng mỗi hồ sơ.
Để hợp thức hóa điều kiện cư trú, Bình móc nối với Nguyễn Đình Tùng, cựu cán bộ Công an phường 1, quận 5 (cũ), làm khống phiếu xác nhận tạm trú. Sau đó, Đặng Minh Tòng sử dụng tài khoản nghiệp vụ nhập khống thông tin cư trú của hàng trăm người nước ngoài vào 47 địa chỉ trên địa bàn quản lý, in phiếu xác nhận và trình Lê Vũ Linh ký xác nhận, đóng dấu.
Theo cáo trạng, Tùng hưởng lợi hơn 80,7 triệu đồng, Tòng hưởng lợi 77,6 triệu đồng và Linh hưởng lợi hơn 45 triệu đồng từ việc xác nhận cư trú trái quy định.
Sau khi có hồ sơ tạm trú, các đối tượng tiếp tục móc nối với cán bộ Sở Tư pháp để giải quyết hồ sơ mà không cần thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định.
Đáng chú ý, bị can Hoàng Thị Hương Lan được xác định là đầu mối trực tiếp nhận xử lý hồ sơ thông qua nhiều trung gian.
Từ năm 2018 đến đầu năm 2025, bà Lan đã tiếp nhận 951 hồ sơ thông qua các đầu mối môi giới và nhận tổng số tiền hưởng lợi hơn 2,22 tỷ đồng.
Cùng vụ án, Trần Võ Tân Khoa bị cáo buộc cấu kết với nhiều cá nhân bên ngoài để tiếp nhận các hồ sơ "VIP", hồ sơ không cần bốc số, hồ sơ sai thông tin hoặc người nộp không có mặt.
Theo cáo trạng, Khoa đã xử lý 2.465 hồ sơ trái quy định và hưởng lợi hơn 481 triệu đồng.
Viện KSND TP. Hồ Chí Minh xác định hành vi của các bị can đã làm sai lệch quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện cho hàng nghìn hồ sơ được giải quyết trái quy định, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp.
Hiện toàn bộ 16 bị can đã bị truy tố về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ theo quy định của Bộ luật Hình sự. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

