TP sơ kết thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006-2009 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010

(VOH) - Trong 4 năm thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 -2009, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của TP tiếp tục duy trì và ở mức cao với bình quân tăng 5,7%/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,2% trên một đơn vị sản xuất; nhiều mô hình chuyển dịch mới như: hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, rau an toàn,… đã góp phần đưa giá trị sản xuất đạt từ 300 triệu đồng/hécta trở lên, cá biệt có hộ sản xuất đạt gần 1 tỷ đồng/ hécta mỗi năm; có trên 100 cơ sở giống cây, giống con chất lượng cao phục vụ người sản xuất,…
Đó là những tín hiệu vui mà ông Lê Thanh Liêm – Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP cho biết tại Hội nghị sơ kết vào sáng nay 26/1. Tuy nhiên, theo dự báo thì ngành nông nghiệp TP cũng còn gặp không ít khó khăn và bất lợi.

Mỗi năm đất nông nghiệp TP giảm từ 1.500 đến 2.000 hécta, việc qui hoạch và công bố qui hoạch để nông dân an tâm sản xuất nông nghiệp vẫn còn chậm; thời tiết, thiên tai, dịch bệnh xuất hiện liên tục ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Tín, Phó chủ tịch UBND TP cho rằng TP đã đầu tư đúng mức vào sự phát triển nông nghiệp và nông thôn. Hơn 4.000 tỷ đồng đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông thôn đã góp phần đưa hệ thống đường sá, cầu cống, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch không ngừng tăng lên. Đặc biệt ở 13 xã điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và 6 xã xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, những cách làm sáng tạo ngày càng nhiều. Chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, ông Nguyễn Trung Tín nhấn mạnh:

Dịp này, Sở cũng đã tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 cho 1 cá nhân, cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2009 của Bộ nghiệp và phát triển nông thôn và trao bằng khen của UBND TP cho 23 tập thể và 31 cá nhân.

 Minh Tâm