TPHCM cần có những giải pháp đột phá hơn trong phát triển kinh tế - xã hội

(VOH) - Sáng 30/8, đoàn công tác của Chính phủ, do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2013 và những giải pháp trọng tâm đến năm 2015.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao đổi với lãnh đạo TP HCM sáng 30/8. Ảnh: Hữu Công-VNE

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, giai đoạn 2011- 2013, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng, các thành phần kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh và tăng giá trị đóng góp tổng sản phẩm quốc nội. Cụ thể, GDP bình quân trong 3 năm của thành phố tăng 9,5%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố luôn gấp 1,8 lần so với mức bình quân chung của cả nước, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch 5 năm đề ra. Trong đó khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất với 11%/năm. Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cho biết:

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 3 năm qua, thành phố cũng nhận thấy chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh chưa cao, tốc độ tăng trưởng sản phẩm nội địa chưa đạt chỉ tiêu đề ra, tiềm năng lợi thế của thành phố chưa được khai thác tối đa tạo bước đột phá cho các mục tiêu đề ra. TP thu ngân sách trong 3 năm 2011- 2013 chỉ đạt 93,7% dự toán. Đặc biệt, tiến trình sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước diễn ra còn khá chậm. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã nêu:

Đoàn công tác của Chính phủ đánh giá cao những kết quả về kinh tế - xã hội mà thành phố đã đạt được trong 3 năm qua. Tuy nhiên, với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước, thành phố cần có nhiều giải pháp đột phá hơn để hoàn thành các mục tiêu từ nay đến năm 2015. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, nhấn mạnh:

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Chính phủ xem xét miễn 100% thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng tham gia thực hiện các chương trình đảm bảo an sinh xã hội. Gia hạn nộp tiền sử dụng đất và xem xét có chính sách linh hoạt hơn đối với lĩnh vực xây dựng, bất động sản để tháo gỡ những khó khăn chung của kinh tế hiện nay./.