Tại buổi lễ, Hội đã biểu dương các gương khuyết tật điển hình tiên tiến, phấn
đấu vượt bậc để trở thành những người có ích cho xã hội đồng thời giao lưu với
NKT và nhà bảo trợ tiêu biểu.
Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã trao Huân chương lao động hạng 3 cho ông
Nguyễn Công Ái nguyên phó chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi
TP.HCM, trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho 4 cá nhân. Cùng các khen
thưởng của UBND TP.HCM; Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội
bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM cho 44 tập thể và 60 cá nhân điển
hình tiên tiến./.
(VOH) - Sáng 5/5, Hội bảo trợ người tàn tật vả trẻ mồ côi TP.HCM tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần 4 giai đoạn 2010 – 2013.
Được xác định là hội đặc thù, hoạt động vì quyền lợi của người khuyết tật (NKT)
và trẻ mồ côi, trong ba năm qua, dù tình hình kinh tế xã hội khó khăn, nhưng
hoạt động của Hội vẫn duy trì và tiếp tục phát triển nhờ sự ủng hộ của các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hội đã vận động được trên 30 tỷ đồng và triển
khai hiệu quả 6 chương trình cụ thể như: Chương trình dạy nghề và tạo việc làm
là chương trình quan trọng mang tính bền vững nhằm giúp cho người khuyết tật,
trẻ mồ côi vượt khó, vươn lên có cuộc sống tốt, hòa nhập cộng đồng. Đến nay,
Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM đã tổ chức 70 khóa
nghề cho gần 1.000 học viên và giới thiệu cho hơn 530 em đạt tỷ lệ hơn 80% số em
tốt nghiệp. Trợ cấp học bổng cho gần 8.800 suất. Chương trình chăm sóc sức khỏe
Hội đã khám bệnh, khám chữa răng miễn phí, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức
năng, mổ mắt với tổng chi phí gần 1 tỷ đồng; Cung cấp trên 2.300 xe lăn, xe lắc
và dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật; Xây tặng 20 căn nhà tình thương, thăm
hỏi, tặng quà và hỗ trợ cá biệt trên 10.000 lượt người; Hỗ trợ sinh kế cho NKT,
trẻ mồ côi tại các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới tại Xã Tân Thông Hội,
huyện Củ Chi và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Tổng giá trị các chương trình lên
đến gần 14 tỷ đồng.
