TPHCM: Điểm sáng trong công tác xóa đói giảm nghèo
(VOH) - Trong những năm qua, bằng những việc làm thiết thực, với tình cảm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chung tay giúp đỡ người nghèo trên địa bàn thành phố vượt qua khó khăn về ăn ở, học hành, khám chữa bệnh từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
Những năm qua thông qua cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” của UBMTTQ TPHCM đã thu hút sự đóng góp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền thành phố giúp người nghèo vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống.
Sau gần 9 năm phát động, Quỹ vì người nghèo TPHCM đã vận động được trên 500 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Ban vận động các cấp đã tổ chức nhiều nội dung hoạt động, mà trọng điểm là chương trình xây nhà tình nghĩa; nhà tình thương; xoá nhà dột nát cho người nghèo, đồng thời chăm lo cho con em hộ nghèo có nguy cơ bỏ học bằng việc hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ,,,. Tính đến nay, thành phố đã xây dựng và sửa chữa được gần 31.000 căn nhà cho hộ nghèo thuộc 20 phường xã nghèo của thành phố. Ngoài ra, từ nguồn vận động quỹ này, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã cứu trợ đột xuất, hỗ trợ đồng bào nghèo vui Tết, khám chữa bệnh. Riêng từ đầu năm 2009 đến nay, toàn thành phố đã vận động được trên 67 tỷ đồng và đã xây 88 căn nhà tình nghĩa; hơn 1100 căn nhà tình thương; trao gần 15.000 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và nhiều hoạt động chăm lo khác với tổng số tiền hơn 74 tỷ đồng.
Để có được kết quả trên không thể không kể đến sự đóng góp thường xuyên của các mạnh thường quân, các công ty, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị như: Tổng công ty Bia-Rượu Sài Gòn, Công ty Xi măng Hà Tiên, Công ty kinh doanh nhà Thảo Loan, Công ty Vạn Thịnh Phát… Trong nhiều năm qua, Tổng công ty Bia-Rượu Sài Gòn đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho công tác xã hội, từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hàng trăm mái ấm tình thương, tình nghĩa. Ông Chung Trí Dũng, Phó chủ tịch công đoàn Tổng công ty Bia-Rượu Sài Gòn, nói:
Quỹ vì người nghèo trong thời gian qua cũng đã hỗ trợ cho hơn 200.000 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ với tổng số tiền trên 122 tỷ đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Đối với những học sinh có hoàn cảnh thật sự khó khăn thì học bổng này đã giúp rất nhiều cho các em và gia đình trong việc học, như em Nguyễn Đức Minh ngụ tại ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM 8 năm liền em nhận được học bổng Nguyễn Hữu Thọ, đến nay em đã là sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa. Em Nguyễn Đức Minh, cho biết:
Còn hai chị em Phạm Thị Trúc, Phạm Thị Như Liễu ở Khu phố Trường Khánh, phường Long Phước, Quận 9 cũng nhiều năm nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ. Chính học bổng này đã đồng hành cùng em trong suốt quá trình học. Em Phạm Thị Trúc, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngân Hàng, bày tỏ:
Theo ông Huỳnh Đăng Linh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM kiêm Phó ban thường trực Ban vận động vì người nghèo TPHCM, 9 năm qua từ quỹ “Vì người nghèo” và chương trình “Vì người nghèo” của thành phố, các hoạt động từ thiện, nhân đạo trở thành ý thức tự giác trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Cho biết về nét nổi bật của hoạt động chăm lo giúp đỡ người nghèo trong thời gian qua, ông Huỳnh Đăng Linh, nói:
Mục tiêu xóa đói giảm nghèo là một trong những tiêu chí lớn của Tp và bằng những phong trào thiết thực do Mặt trận tổ quốc tp vận động, tp HCM không chỉ là điểm sáng, mà ở đây đã và đang nối kết thật nhiều những tấm lòng nhân hậu xẻ chia vì người nghèo, đó là những hình ảnh ấm áp, sâu đậm và nghĩa tình./.
Phan Khanh
