![]() |
| Ùn tắc, tai nạn giao thông phần lớn là do ý thức của người làm gia giao thông (ảnh minh họa: VTC) |
Theo đánh giá của Ban an toàn giao thông Quốc gia, kể từ khi có Nghị quyết
16, trong 5 năm qua tình hình trật tự an toàn giao thông tại TP.HCM và Hà Nội đã
có nhiều chuyển biến tích cực. Hà Nội giảm 46% điểm ùn tắc so với năm 2008,
trong khi đó TP.HCM kéo giảm số điểm ùn tắc giao thông theo từng năm, đến nay
còn 76 điểm so với 120 điểm năm 2008, đặc biệt trong 8 tháng đầu năm nay, TP.HCM
không xảy ra vụ ùn tắc giao thông nào kéo dài trên 30 phút, giảm 100% so với năm
2012. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: kết quả này là nhờ
sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành. Mặt khác, TP.HCM đã đề ra 4
nhóm giảm pháp chính, trong đó trọng tâm là huy động các lực lượng xã hội như
đoàn thanh niên, dân quân, thanh tra giao thông cùng với cảnh sát giao thông
điều tiết giao thông, đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng, cầu vượt thép. Ông
Nguyễn Hữu Tín nói: "Ùn tắc, tai nạn giao thông phần lớn là do ý thức của người
làm gia giao thông. Ý thức vấn đề này chúng tôi tập trung chỉ đạo các giải pháp
chuyên đề để vận động, tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đối với các
đối tượng. Qua thăm dò của Ban tuyên giáo Thành ủy 70% có chuyển biến".
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết
quả mà Hà Nội và TP.HCM đã đạt được trong 5 năm qua. Phó Thủ tướng chỉ đạo trong
thời gian tới 2 địa phương cần có những việc làm thiết thực hơn nữa, tiếp tục
nghiên cứu một số giải pháp trong đầu tư hạ tầng để giảm ùn tắc giao thông, tạo
thuận lợi cho người dân đi lại.

