TPHCM: Hội nghị sơ kết đợt 3 và 9 tháng triển khai “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”
(VOH) - Sáng 11/10, thành phố sơ kết đợt 3 và 9 tháng triển khai kế hoạch “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tại TPHCM. Tham dự có ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Bà Phạm Phương Thảo - Chủ tịch HĐND TP, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo 24 quận, huyện.
Tại hội nghị, Phó trưởng Ban chỉ đạo năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị Nguyễn Thành Rum đã báo cáo về tình hình thực hiện của thành phố trong 9 tháng. Theo đó, có trên một triệu tờ bướm tuyên truyền đã được phát hành, nhiều địa phương đã lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt kết quả nhất định. Ngoài ra, đã tiến hành lắp đặt mới 18 nhà vệ sinh công cộng và 2.539 thùng rác, nâng số nhà vệ sinh công cộng lên 85 nhà và thùng rác là 3.539 thùng. Bên cạnh đó, việc kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm được đẩy mạnh với số tiền phạt trên 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông cũng nêu lên nhĩmg tồn tại cần được khắc phục như tình trạng ngập nước, tình trạng rác thải còn nhiều do ý thức của một bộ phận dân cư chưa cao, nhiều mô hình hay vẫn chưa được các quận huyện nhân rộng.
Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo đã nhấn mạnh: dù làm có cố gắng nhiều nhưng hiệu quả chưa cao, do đó cần tập trung tuyên truyền sâu vào từng đối tượng, nhất là dân nhập cư tại các vùng ven. Các quận, huyện nên chủ động quy hoạch về quản lý đô thị, không thể làm theo kiểu đối phó. Mặt khác trong xử lý rác phải thật khoa học vì hàng năm thành phố đã chi đến 700 tỷ đồng cho riêng việc này song tình trạng ô nhiễm rác vẫn còn. Đồng thời, bà Phạm Phương Thảo cũng đã thể hiện sự quan tâm đến ý kiến tiếp tục thực hiện chủ đề này và cho rằng rất có thể sẽ tiếp thêm một năm nữa để tạo đà cho những năm sau về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Nguyễn Văn Đua nhận định những quy định về tạm sử dụng một phần vỉa hè ở một số quận, huyện cũng đã giải quyết một phần nhu cầu của nhân dân, song ông cũng lưu ý đây cũng chỉ có ý nghĩa nhất thời, vì vậy không nên tạo cho người dân tâm lý có thể sử dụng mãi mãi.
Qua 9 tháng thực hiện chủ đề năm nếp sống văn minh đô thị đã tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, song dường như chúng ta vẫn chưa có giải pháp căn cơ và tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề nan giải tại một thành phố lớn như TPHCM.
Mai Thảo
