TPHCM họp công tác chống ngập: Nghe và làm

(VOH) - Sau buổi thực địa khảo sát ngày 23/10 vừa qua, đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM đã chủ trì Hội nghị bàn về công tác phòng chống ngập trên đại bàn TP.


Đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM khảo sát thực địa các công trình phòng chống ngập ngày 23-10.

Theo Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập TP cho biết số tuyến đường bị ngập khi gặp đỉnh triều cường giảm từ 60 vào năm 2008 xuống còn 17 tuyến, 6 khu vực ngập nước nghiêm trọng cũng giảm được gần 47% lượng nước so với năm 2009. Tuy nhiên, lưu lượng mưa đã tăng từ 100 mm lên 150 mm/ngày nên hệ thống bờ bao và cống kiểm soát triều dù được xây mới, nâng cấp đáng kể vẫn sẽ chịu nhiều áp lực trong thời gian tới. Ông Nguyễn Phước Thảo – Giám đốc trung tâm kiến nghị:


TP đã, đang và sẽ tiến hành thực hiện hàng loạt dự án đầu tư, xây dựng công trình chống ngập đồng thời với các giải pháp ứng phó cấp bách như duy tu nạo vét gần 4.500 km kênh rạch - cầu cống, sửa trên 2.000 hầm ga.v.v.

Việc tiến hành giải phóng mặt bằng được UBND các quận huyện đẩy mạnh thời gian gần đây nên dự kiến trong tháng 11/2010 sẽ có nhiều tuyến cống kiểm soát triều, đê bao và hệ thống máy bơm công suất lớn đi vào hoạt động. Bổ sung ý kiến về vấn đề giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND quận 12 Trần Ngọc Hổ nói:


Hiện tại, không tính UBND các quận huyện có liên quan, TP hiện đang huy động nhiều sở ban ngành tham gia công tác chống ngập nước trên địa bàn TP bên cạnh sự phối hợp với Hiệp hội Thủy lực Thế Giới, nhà tư vấn từ Hà Lan, các Bộ ngành TW.v.v. Kết quả TP đã triển khai được 16 gói thầu lớn, thu hút hàng trăm triệu USD từ vốn ODA, ngân hàng Thế giới, ngân hàng phát triển Châu Á.v.v. Nhưng để có được sự liên kết hiệu quả và phối hợp nhịp nhàng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài lưu ý các sở ngành – quận huyện có liên quan:


Trong số những giải pháp cấp bách được đề xuất, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua cho rằng mô hình “cọc cừ tràm đắp đất” cần được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng và nên hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn. Mặc dù bờ bao “đất cừ tràm” có khả năng che chắn tức thời nhưng mỗi lần triều cường “bung ra” là bị cuốn phăng gần như toàn bộ, cứ tái diễn như vậy rõ ràng gây lãng phí.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đồng tình với ý kiến này cũng như hoan nghênh những kiến nghị được nêu ra tại buổi họp, đồng chí Bí thư Thành ủy TP một lần nữa lưu ý với sở ngành – quận huyện có liên quan là công tác quy hoạch còn chậm trong khi công tác chống ngập ngày càng trở nên bức xúc với người dân TP. Đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh:


Dự kiến ngày 30/10 tới đây, Thường trực Thành ủy sẽ tiếp tục khảo sát thực tế công tác chống ngập nước trên địa bàn quận 8. Điều này cho thấy Đảng bộ và Chính quyền TP đang chủ trương “đốt nóng” công tác chống ngập, giải tỏa nổi bức xúc của người dân hiện nay cũng như xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước, chống ngập hiện đại trong thời gian tới./.

Lê Nguyễn