Ông Hứa Ngọc Thuận, phó chủ tịch UBNDTP (thứ ba từ trái), và GS.TS Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng Bộ Y tế (thứ hai từ trái), phát lệnh xuất phát đoàn xe diễu hành - Ảnh: Thùy Dương/TTO
Thông qua sự kiện này, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân, mỗi thành viên trong hộ gia đình hãy dành 10 phút trong một tuần cùng chung tay tham gia phòng, chống sốt xuất huyết với những hành động đơn giản, thiết thực nhằm “Không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết”.
TPHCM là địa phương đông dân nhất nước. Tay chân miệng và sốt xuất huyết số ca mắc vẫn còn cao tại các quận, huyện. Qua thống kê của TPHCM những năm gần đây, số ca bệnh sốt xuất huyết bắt đầu tăng từ 2 tuần đầu tháng 8 dương lịch. Năm 2014, số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân, cao nhất thành phố tập trung ở Quận 5, quận 10, quận 11, Tân Bình, Quận 8, Bình Tân và Củ Chi.
Điều lo ngại là TPHCM vẫn còn điểm nguy cơ, vùng nguy cơ sốt xuất huyết cần quan tâm. Nhân Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết cấp quốc gia, Phó chủ tịch UBND TP ông Hứa Ngọc Thuận, cam kết: "Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi cam kết thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các giải pháp phòng, chống sốt xuất huyết của Bộ Y tế. Để thực hiện được cam kết này, ngành y tế cần năng cao năng lực chủ động phòng, chống dịch của đội ngũ y tế và của toàn xã hội, phát hiện sớm ca bệnh phòng, chống dịch kịp thời, không để dịch lan rộng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi yêu cầu các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các công ty xí nghiệp, nhất là các hộ gia đình cùng chung tay thực hiện để ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả sự lây lan và bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố năm 2015 và những năm tiếp sau".
