
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân bấm nút khởi công dự án (ảnh: CATPHCM)
Công viên và bia tưởng niệm được xây dựng trên diện tích hơn 8.400 m2, bao gồm 2 khu, khu công viên và bia tưởng niệm và khu công viên, bến thả hoa.
Công trình được xây dựng để tưởng nhớ sự hy sinh của 52 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 316 đặc công biệt động là D81, Z22 và Z23 đã anh dũng phối hợp cùng các lực lượng quân và dân quận Thủ Đức tham gia trận đánh trong chiến dịch Hồ Chí Minh.
Trung úy Nguyễn Đức Thọ, cựu trinh sát liên lạc, Z23, Lữ đoàn 316 đặc công biệt động cho biết: “Đây là trận đánh sớm nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mà cũng gần với Sài Gòn nhất, nên xảy ra vô cùng ác liệt. Lực lượng của địch thì rất là đông, mình thì đặc công biệt động nên trang bị vũ khí rất gọn nhẹ nên khi địch phản công chiếm lại cầu thì địch dùng rất nhiều phương tiện. Đây là trận đánh mang tính then chốt nên phải chấp nhận sự hy sinh của hơn 50 đồng chí ở đây.”
Khánh thành bia ghi danh liệt sĩ khu căn cứ Hóc Hưu
Thiết thực kỉ niệm chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Huyện ủy – UBND huyện Bình Chánh cũng vừa khánh thành bia ghi danh liệt sĩ và phát hành sách sử Khu căn cứ Hóc Hưu, xã Qui Đức vào sáng nay 26/04.
Trao sách sử về khu căn cứ Hóc Hưu cho các đại biểu. (ảnh: Minh Phước)
Hơn 500 đại biểu cùng đông đảo người dân đã đến tham dự buổi lễ và cùng ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng tại cứ địa Hóc Hưu. Nơi đây với địa hình hiểm trở đã trở thành căn cứ cách mạng năm xưa của các Bộ chỉ huy cùng nhiều đơn vị chiến lược, góp phần không nhỏ để cuộc kháng chiến lịch sử của dân tộc giành được thắng lợi. Các đại biểu sau đó đã cắt băng khánh thành và tổ chức dâng hương để tưởng nhớ những người con anh hùng đất Bình Chánh đã ngã xuống qua cuộc kháng chiến chống thực dân.
