Mục tiêu của chương trình là tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho nhiều hộ vượt nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong thời gian qua, nhờ sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền cũng như của chính người dân, đời sống của người dân nghèo trên địa bàn TP đã có nhiều thay đổi đáng kể.
Huyện Bình Chánh, trong 9 tháng đầu năm 2010, có 840 hộ vượt chuẩn nghèo đạt kế hoạch 42%. Để chương trình giảm nghèo đạt kết quả và nguồn vốn được trao cho đúng đối tượng, huyện thường xuyên kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn Quỹ giảm nghèo, tăng hộ khá. Qua đó, thấy được các xã - thị trấn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Bên cạnh việc cho vay vốn, huyện còn áp dụng các chính sách ưu đãi xã hội về y tế, giáo dục, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người nghèo.
Đặc biệt, huyện tập trung vào công tác giải quyết việc làm cho những người có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động. Ông Phan Văn Tường, phó Ban giảm nghèo, tăng hộ khá của huyện cho biết tình hình xuất khẩu lao động hiện nay:
Tuy nhiên, trong quá trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo, không phải là không có những khó khăn. Ông Phạm Đoàn Thảo Thy, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh cho biết:
Mặc dù còn một số khó khăn, thành phố vẫn kiên trì thực hiện chương trình nhằm đem lại cho người dân cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn. Với phường 9, quận 6, đây là một phường điển hình trong công tác xóa đói giảm nghèo của thành phố, từng được tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2 (2004 - 2010). Cuối năm 2010, mục tiêu phấn đấu của phường là nâng mức thu nhập của người nghèo lên trên 10 triệu đồng/người/năm. Theo bà Hàng Ngọc Thúy, Phó Chủ tịch UBND phường, thành công của chương trình ở địa phương là do sự đoàn kết, phối hợp của các cơ quan, ban ngành, Đoàn thể và sự cố gắng của người dân.
Bên cạnh sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền, để thoát nghèo, bản thân người nghèo phải có ý chí, cố gắng, nỗ lực vươn lên. Ông Nguyễn Văn Nhiều, xã Bình Chánh là một nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và xóa đói giảm nghèo, giai đoạn 2005 - 2010. Nhờ được cho vay vốn mua giống cũng như được Trạm Khuyến nông hướng dẫn phương pháp, ông đã nghiên cứu, phát triển thành công mô hình chăn nuôi thỏ. Đến nay, gia đình ông đã vượt chuẩn hộ nghèo và chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Ông kể về quá trình vượt nghèo của mình:
Tại huyện Hóc Môn, chương trình “giảm nghèo, tăng hộ khá” được thực hiện hiệu quả với chương trình phát vay quỹ tiết kiệm vì người nghèo của hội Phụ Nữ, “một hộ khá giúp một hộ khó” của hội Nông Dân, dạy nghề miễn phí của Đoàn thanh niên, cấp học bổng, giảm học phí, hỗ trợ cho vay vốn…Tất cả đều nhằm một mục tiêu chung là giúp đỡ các hộ bớt khó khăn, tăng thu nhập, cải thiện phần nào cuộc sống gia đình. Ông Lê Văn Hiệp - phó ban thường trực ban chỉ đạo chương trình “giảm nghèo, tăng hộ khá” của huyện nói về chỉ tiêu phấn đấu của huyện Hóc Môn:
Thế nhưng, trong công tác thực hiện “giảm nghèo” ông cho biết vẫn còn một số khó khăn:
Thật vậy, làm sao để nâng cao nhận thức người dân, cả về trình độ tay nghề, lẫn ý chí phấn đấu, để chính bản thân họ tìm được con đường vươn lên mới có thể giảm nghèo hiệu quả. Như trường hợp ông Lê Văn Đực, 45 tuổi, ngụ tại ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, phụ việc vườn lan, đang thuộc diện giảm nghèo của xã:
Vòng lẩn quẩn của hộ nghèo như chúng ta vẫn thường thấy đó là: nghèo, không có điều kiện học hành, không có tay nghề, chuyên môn, dễ thất nghiệp, không có việc làm hoặc đi làm thuê làm mướn với thu nhập thấp, không tích lũy được và tiếp tục nghèo. Hoặc, nghèo, không có ý chí phấn đấu, không có vốn, không có khả năng đầu tư, và lại nghèo.
Thực tế, chương trình “giảm nghèo, tăng hộ khá” có nội dung cho vay vốn đối với các hộ nghèo chịu khó, có kế hoạch kinh doanh, có mục đích rõ ràng… Chẳng hạn như trường hợp hộ gia đình bà Nguyễn Thị Cúc, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, trước đây thuộc diện xóa đói giảm nghèo, được xã hỗ trợ vay tiền cho các con ăn học. Hiện nay, hai người con lớn đều có việc làm ổn định với mức lương có thể trang trải chi phí trong gia đình và phụ giúp cha mẹ.
Con trai út của bà hiện đang học lái xe và phụ rửa xe với cha. Nhìn chung cuộc sống gia đình bà cũng đang dần ổn định. Bà tâm sự:
Công tác giảm nghèo của thành phố luôn ở vị trí đầu tàu, xứng đáng là nơi đã ra đời phong trào đầy tính nhân bản cả nước noi theo. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự trợ giúp của các ban ngành đoàn thể, sự nỗ lực của chính bản thân, cuộc sống của các hộ nghèo dần được cải thiện hơn.
Cái nghèo về vật chất kéo theo cả cái nghèo về kiến thức, về tinh thần, ý chí... Đó chính là điều rất đáng lo ngại. Vì thế cần lắm, việc nâng cao nhận thức của người dân thông qua các kênh tuyên truyền, thông qua hệ thống giáo dục… Các cán bộ chuyên trách cần đưa các thông tin về chính sách, về các chương trình hỗ trợ đến gần với dân hơn, làm sao cho dân nghèo thấy được khả năng “đổi đời” của gia đình, từ đó mạnh dạn, tích cực hơn việc “giảm hộ nghèo” và dần tiến lên “tăng hộ khá”.
Trúc Mai - Tuyết Nhung

