TPHCM kỷ niệm long trọng 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam

(VOH) - Sáng nay, 20/12, tại Hội trường Thống nhất, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN (20/12/1960 - 20/12/2010).

Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN Huỳnh Đảm đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN. Dưới ngọn cờ đại nghĩa của Mặt trận, đã tập hợp, đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong dân, tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới, đánh bật sự xâm lược của Đế quốc Mỹ, đánh đổ Ngụy quyền tay sai, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN đã ghi dấu son chói lọi, viết lên những trang sử hào hùng của Dân tộc, tô thắm truyền thống vẻ vang của Dân tộc VN, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN Huỳnh Đảm khẳng định:


Đồng chí Trương Tấn Sang đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang các đồng chí lão thành Cách Mạng nguyên là lảnh đạo trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN, Liên minh các lực lượng Dân chủ và Hòa bình, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam VN; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng nghĩa tình đối với bạn bè quốc tế cùng sát cánh bên nhau cùng sống chết trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm trước đây, và trong công cuộc đổi mới hôm nay. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng bày tỏ:


Đồng chí Trương Tấn Sang cũng đã biểu dương những đóng góp của các đồng chí trong Ủy ban Mặt trận các cấp đã ngày đêm gắn bó với nhân dân, thực sự là cầu nối giữa dân với Đảng, chính quyền, vận động nhân dân thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.Từ sự kiện lịch sử này, bài học thấm thía và lớn nhất là phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, mỗi cán bộ Đảng viên và nhân dân ta ghi sâu lời dạy chí tình chí nghĩa của Bác Hồ, Bác từng nói: “Đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài, nhưng vắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có thế này thế khác. Nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi của Tổ tiên ta. Ta phải nhận rằng, đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc”.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phong tặng 32 huân chương đại đoàn kết dân tộc, và truy tặng 38 huân chương đại đoàn kết dân tộc cho các đồng chí Cách mạng lão thành, đại diện gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam VN, Liên minh các lực lượng dân chủ và Hòa bình, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam VN./.

Lệ Loan