![]() |
| Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại VN Victoria Kwakwa. Ảnh: Tienphong. |
Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Tín, đại diện các sở, ngành đã tiếp đoàn và báo cáo tình hình triển khai các dự án chống ngập úng cũng như những khó khăn về tài chính thực hiện dự án này. Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, để triển khai thực hiện dự án chống ngập úng ở thành phố, hiện có 10 cống kiểm soát triều chống ngập được triển khai đầu tư xây dựng, trong đó có 2 cống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư và 8 cống do TP.HCM thực hiện. Theo tính toán thì dự kiến vốn đầu tư cho các cống kiểm soát triều, các tuyến đê bao bờ hữu, bờ tả sông Sài Gòn và đầu tư nạo vét các rạch thoát nước lên đến hơn 50.000 tỷ đồng. Vì vậy, thành phố rất mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ của Ngân hàng thế giới. Đánh giá về tính hiệu quả của dự án và đóng góp thêm cho dự án được thực hiện tốt, bà Victoria KwaKwa cho rằng cần có cả gói giải pháp, không để chống vùng này mà ngập úng vùng khác. Bà Victoria KwaKwa nói:
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và đại diện lãnh đạo ngân hàng thế giới cũng đã đánh giá cao các dự án chống ngập úng ở thành phố thuộc quy hoạch 1547 của Chính Phủ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nhấn mạnh:
Qua buổi làm việc, nhiều vấn đề được làm rõ hơn và cho thấy dự án chống ngập úng ở thành phố rất cần thiết trong tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Lãnh đạo Bộ và thành phố mong muốn Ngân hàng thế giới sẽ làm cầu nối hỗ trợ nguồn vốn để tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống chống ngập trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Tín - Phó chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn:
Cùng ngày, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, đại diện các sở ngành và đại diện Ngân hàng thế giới cũng đã có chuyến đi thực địa vùng chống ngập trên địa bàn TP.HCM nhằm kiểm tra tiến độ xây dựng các cống kiểm soát triều và sử dụng nguồn vốn ODA cho các dự án này.


