TPHCM: Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết ở quận, huyện vùng ven

(VOH) - Từ đây đến tháng 11, Nam Bộ vào mùa mưa, khí hậu ẩm ướt sẽ tạo đà cho sốt xuất huyết tăng mạnh. Hiện nay khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang là “điểm nóng” của sốt xuất huyết, do đó TP.HCM cần phải chủ động phòng chống dịch bệnh này. Phức tạp là ở chỗ, với mô hình sốt xuất huyết đô thị khiến cho việc chống dịch trên địa bàn TP.HCM gặp không ít khó khăn.
Lăng quăng trắng xoá trên một đoạn cống nhỏ ngay sát vách nhà dân ở  phường 15, quận 8. (ảnh: vietnamnet)

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2013, toàn TP.HCM có hơn 2800 ca sốt xuất huyết. Những quận, huyện vùng ven có số ca mắc cao như: quận 8, huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Trong đó, Quận 8 nhiều năm liền tình hình sốt xuất huyết có nhiều diễn biến phức tạp.

Đi tìm hiểu tình hình thực tế, chúng tôi nhận thấy do điều kiện môi trường thường xuyên ngập nước, môi trường ô nhiễm do rác thải, đất trống bỏ hoang còn nhiều và không ít hộ gia đình vẫn còn thờ ơ với dịch bệnh này khiến cho công tác phòng chống cũng gặp lắm khó khăn…Cụ thể trên địa bàn phường 7, nơi đang cao điểm sốt xuất huyết của Quận, trước cửa nhà 2549/21, theo chúng tôi quan sát, đây là bãi đất hoang nhưng không được dọn dẹp sạch sẽ, cỏ mọc um tùm, rác sinh hoạt vứt bừa bãi, ao tù chưa được khơi thông…người dân tại đây phản ánh muỗi cứ "vo ve" suốt ngày:




Tại hẻm chùa Từ Thoàn, đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, nơi mà trước kia chúng tôi từng theo đoàn chống dịch của Quận xuống giám sát thực tế, hiện nay con hẻm khang trang, khu vực chùa dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ hơn. Tuy vậy khu vực này vẫn còn bãi đất trống bỏ hoang cỏ mọc um tùm, đặc biệt dưới lòng kênh cạnh đây thì ô nhiễm trầm trọng do rác dày đặc. Hầu hết những con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển trước kia khi chưa nâng cấp thường xuyên bị ngập nước nên môi trường rất thuận lợi cho muỗi trú ngụ.

Tương tự, huyện Bình Chánh cũng là địa bàn có số ca sốt xuất huyết trong tháng cao nhất trong 24 quận, huyện với 60 ca chỉ trong tháng 6. Bác Phan Thị Tư - nhà ở đường số 9, khu dân cư Bình Hưng, than vãn, mỗi khi trời mưa lớn, đường ở đây ngập, khó thoát nước và vì thế muỗi cũng nhiều:



Tuy sống ở những quận, huyện đang có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhưng người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, dù khi phỏng vấn họ đều  cho biết có dùng biện pháp phòng chống như xịt muỗi mà không ngủ mùng. Chị Lan - ngụ phường 5, quận 8 nói với chúng tôi:


Vì thế, theo bác sĩ Lại Phước Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh thì một trong những khó khăn trong công tác phòng chống sốt xuất huyết là thay đổi thói quen của người dân:


Y sĩ Trần Thị Thanh Phương - Trạm Y tế phường 6, quận 8 cho rằng, muốn thay đổi hành vi của người dân thì cán bộ y tế phải sát cánh với họ:



6 tháng đầu năm 2013, cả nước có trên 13.900 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó đã có 10 trường hợp tử vong. TP.HCM hiện nay mỗi tuần tiếp nhận khoảng 300 ca sốt xuất huyết và nhiều khả năng số ca này sẽ tăng cao khi mưa rộ hạt. Khác với trước đây, bệnh sốt xuất huyết hiện nay có nhiều đặc điểm hết sức lo ngại vì cả trẻ em lẫn người lớn trên 60 tuổi cũng mắc sốt xuất huyết và khi bị biến chứng thì tỷ lệ tử vong rất cao. Có thâm niên lâu năm trong điều trị sốt xuất huyết, bác sĩ Lê Bích Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh báo:

Các chuyên gia y tế cảnh báo từ tháng 6 đến tháng 11, sẽ là vào mùa thuận tiện cho sự phát triển của bệnh sốt xuất huyết. Điều đáng lo hơn là ở các quận, huyện vùng ven đang chứa đựng nguy cơ khiến cho dịch bệnh này có thể bùng phát và lây lan ra cho cộng đồng...Trong khi đó, như đã từng đề cập, nhân sự y tế dự phòng hiện còn quá mỏng, khó bao quát hết, do đó mỗi hộ gia đình hãy tự chủ động phòng tránh dịch bệnh đáng lo ngại này, đặc đặc biệt là trong thời điểm hiện nay.