TPHCM - Ninh Thuận đẩy mạnh hợp tác trên 6 ngành kinh tế trụ cột

(VOH) - Ngày 15/10, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn cán bộ thành phố làm việc tại tỉnh Ninh Thuận.

Lễ ký kết hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Viễn Phương

Ngày 15/10, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn cán bộ thành phố làm việc tại tỉnh Ninh Thuận về “Tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2005 - 2014 và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015 - 2020”.

Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Ninh Thuận có hơn 200 dự án đăng kí chương trình (trong đó có 156 dự án cấp chứng nhận đầu tư, 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài). Riêng TPHCM có trên 60 dự án đang đầu tư tại đây với tổng vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng, trong đó nhiều dự án lớn đã hoàn thành và đi vào hoạt động đem lại hiệu quả kinh tế cao như: dự án siêu thị Co-op mart Thanh Hà của Liên hiệp HTX thương mại thành phố, nhà máy bia Sài Gòn - Ninh Thuận, dự án nhà máy sản xuất đá ốp lát granite… Sự thuận lợi về giao thông và đặc biệt là cơ chế chính sách thông thoáng là động lực để thu hút các nhà đầu tư thành phố. Ông Đặng Thái, giám đốc công ty bia Sài Gòn- Ninh Thuận cho biết: "Trong quá trình đầu tư, chúng tôi được sự hỗ trợ, tạo điều kiện rất lớn từ các cấp lãnh đạo, do đó, dự án của chúng tôi gặp nhiều thuận lợi. Từ lúc khởi công đến khi dự án đi vào hoạt động chỉ trong vòng 11 tháng, đó là những thành công bước đầu cho việc đầu tư nhà máy tại tỉnh Ninh Thuận".

Việc hợp tác kinh tế vùng giữa hai địa phương trong những năm qua không chỉ giúp cho kinh tế Ninh Thuận tăng trưởng mà còn làm thay đổi bộ mặt đô thị, nâng cao đời sống văn hóa xã hội cho người dân. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải cho biết “thời gian qua, Ninh Thuận đã có sự chuyển biến tích cực cơ bản và khá toàn diện, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh đã phấn đấu, nỗ lực cao, cụ thể tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bình quân trên 10%, vốn đầu tư xã hội tăng khá tốt, tăng gấp 3,5 lần, cơ cấu chuyển dịch công nghiệp đang đi đúng hướng… điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng. "Trong điều kiện khó khăn, chúng ta cần chăm chút, chắt chiu để làm sao càng ngày mời gọi thêm nhiều nhà đầu tư, doanh nhân bằng tất cả tiềm năng lợi thế vốn có để tỉnh nhà phát triển, đặc biệt, các sở ngành hai địa phương phải song hành, song phương với nhau, cùng bàn bạc thì chắc chắn sự hợp tác của chúng ta ngày càng đạt kết quả tích cực", ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Đánh giá về kết quả hợp tác trong thời gian hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận nhận xét: "Chương trình hợp tác giữa hai địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đạt nhiều kết quả thiết thực đã góp phần quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh, góp phần cho việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác, tạo tiền đề cho phát triển trên lĩnh vực mới giữa hai địa phương".

Giai đoạn 2015 – 2010, Ninh Thuận đề nghị TPHCM hợp tác toàn diện hơn trên các lĩnh vực, đặc biệt là chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực…nhằm khai thác thế mạnh, tiềm năng thúc đẩy sự phát triển của hai địa phương. Trong đó, tập trung phát triển 6 nhóm ngành kinh tế trụ cột bao gồm: năng lượng sạch - du lịch – nông, lâm, thủy sản – công nghiệp - giáo dục đào tạo - xây dựng và kinh doanh bất động sản.