(VOH) - Mới đây, vào lúc 5 giờ sáng ngày 18/ 5/ 2012 đã xảy ra một vụ sạt lở bờ kè tại vị trí ngã ba rạch Giồng- sông Kênh Lộ, thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Vụ sạt lở tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng một đoạn kè bê tông dài 24 mét, tổng diện tích bị sạt lở khoảng 156 mét vuông. Hiện nay, xung quanh khu vực sạt lở có 2 nhà dân đang sinh sống và nhiều hộ dân khác đang trong tình trạng báo động cần phải di dời.
Ông Phạm Văn Năm có 1 phần nhà bếp bị sạt lở cho biết, bà con
đang rất lo lắng vì sạt lở cứ liên tục xảy ra và diễn biến ngày càng phức tạp
hơn. Bà con đề nghị cần phải có chủ trương xây kè để chống sạt lở có nguy cơ xảy
ra tiếp theo. Ông Phạm Văn Năm đề nghị:
Nhiều khu vực tại TP HCM có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa. Ảnh minh họa-Internet.
Còn tại huyện Củ Chi, do tình trạng khai thác cát trên sông
Sài Gòn ngày càng nhiều, thậm chí có ghe khai thác sâu đến cặp bờ, đồng thời do
lượng mưa lớn, dòng nước chảy xiết nên hiện tượng sạt lở đê bao, bờ sông ở khu
vực ven sông Sài Gòn cứ liên tục. Bà con khu vực các xã dọc bờ sông Sài Gòn như:
Phú Mỹ Hưng, An Phú, Hòa Phú, Phú Hòa Đông,… đã phản ánh đến chính quyền địa
phương để có biện pháp ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép ảnh hưởng tình hình
sạt lở nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Anh Nguyễn Văn Tam ở xã Phú Hòa
Đông, huyện Củ Chi nói:
Không chỉ ở ngoại thành, sạt lở bờ bao và triều cường gây ngập úng là nỗi ám ảnh
của nhiều bà con ở nội thành và quận ven TP. Các quận như 2,12, Thủ Đức, Bình
Thạnh,…cũng có nhiều điểm sạt lở và từng xảy ra trong thời gian qua. Các nơi
thường xảy ra ngập và sạt lở có thể kể là phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình
Chánh, Trường Thọ của quận Thủ Đức; Phường 26, 28 quận Bình Thạnh; Phường An Phú
Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân quận 12… Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống
lụt bão TP, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9/2011, toàn TP đã xảy
ra 9 vụ sạt lở, làm chết 1 người, tổng diện tích sạt lở gần 5.000 mét vuông, làm
10 căn nhà hư hỏng hoàn toàn, 3 căn hư hỏng một phần,… tập trung chủ yếu trên
địa bàn các quận, huyện như Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh, Bình Thạnh, Thủ
Đức…Thiệt hại do sạt lở gây ra là trên 12 tỷ đồng. Còn theo Sở Giao thông vận
tải, trên địa bàn thành phố hiện còn 62 điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó có 29
khu vực đặc biệt nguy hiểm. Thế nhưng, các dự án đầu tư đang triển khai chậm
tiến độ đang là nỗi lo lắng không chỉ của người dân mà còn của lãnh đạo chính
quyền các địa phương. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
trước nguy cơ xảy ra sạt lở, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm
kiếm cứu nạn thành phố thường xuyên có những cảnh báo các hộ dân nằm trong khu
vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm phải tháo dỡ và di dời đến nơi an toàn. Đặc biệt
là đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo đến các hộ dân đang sinh sống
tại các khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn đã được xác định để chủ động
phòng, tránh và ứng phó kịp thời. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi xây
dựng, lấn chiếm trái phép trong hành lang bảo vệ an toàn bờ sông, kênh, rạch.
Ông Trần Công Lý, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó ban
chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP thì hiện 156 công trình bờ
bao phòng chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, chống sạt lở
bờ sông đã được thực hiện tốt. Công tác di dời dân ra khỏi vùng sạt lở cũng đã
triển khai thực hiện khẩn trương và đảm bảo an toàn cho người dân nơi ở mới. TP
cũng quan tâm đẩy nhanh việc gia cố và khắc phục nhiều đoạn bờ bao yếu, xuống
cấp, các công trình được đầu tư chưa đồng bộ, gây ra tình trạng bể, tràn bờ khi
triều cường dâng cao. Về vấn đề phòng tránh sạt lở hiện nay, ông Trần Công Lý
cho biết thêm:
Hiện nay, trong 62 khu vực có nguy cơ sạt lở thì 34 khu vực đã được TP chấp
thuận chủ trương đầu tư. Còn lại 28 khu vực, TP giao Sở giao thông vận tải chủ
trì, lập kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo thứ tự ưu tiên, phân
kỳ thực hiện từng năm. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có chỉ thị số 09 về
tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ công
cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn TP; chủ động
phòng, chống, ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, ảnh hưởng do sạt lở
gây ra. Trước tình hình phức tạp, có nguy cơ sạt lở tại 62 vị trí nêu trên, ông
Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở ngành, quận, huyện phải khẩn
trương khắc phục và hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Ông Lê Hoàng
Quân nhấn mạnh :
Theo dự báo, trong năm 2012, thời tiết ở khu vực TP sẽ diễn biến phức tạp và ảnh
hưởng rất lớn đến tình trạng sạt lở bờ bao, sông kênh rạch. Vì vậy, công tác
phòng chống sạt lở đã và đang được các ngành, các cấp quan tâm nhất. Hy vọng
rằng, mỗi người dân và lãnh đạo các địa phương không được coi thường, chủ quan
và phải luôn sẵn sàng để ứng phó với phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng hiệu
quả nhất. Làm tốt công tác này một cách linh hoạt sẽ góp phần giảm thiểu thiệt
hại do thiên tai gây ra, trong đó có tình trạng sạt lở bờ sông kênh rạch ở
TP.HCM./.