Qua chương trình, cử tri thành phố đã cùng tìm hiểu, trao đổi với các cấp, các ngành, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về công tác chuẩn bị hàng hóa thiết yếu để phục vụ cho ngày Tết; các hoạt động vui chơi giải trí; công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và vấn đề phòng cháy chữa cháy.
Theo đại diện Sở Công thương TPHCM, tính tới thời điểm này, tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng trước, trong và sau Tết Ất Mùi là trên 15.000 tỷ đồng, tăng 109% so với Tết Giáp Ngọ 2014. Riêng tháng cao điểm phục vụ Tết Ất Mùi 2015 từ 20/1 – 18/2, tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị là hơn 9.000 tỷ đồng, trong đó hàng bình ổn thị trường khoảng 4.000 tỷ.
Về giá cả, các doanh nghiệp cam kết sẽ giữ giá ổn định trong tháng trước, trong và sau Tết. Theo khảo sát, sản phẩm năm nay đa dạng mẫu mã, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp. Đặc biệt, các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu ít biến động, nguồn cung đầy đủ sẽ không có hiện tượng khan hiếm như những năm trước. Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng sẽ tổ chức khoảng 1.250 chuyến bán hàng lưu động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và huyện ngoại thành để chăm lo Tết cho công nhân, người lao động...
Chương trình "Lắng nghe và trao đổi" với chủ đề "Tết an vui đến mọi nhà, mọi người" - Ảnh: NLĐ.
Phát biểu trong chương trình, bà Trương Thị Ánh – Phó Chủ tịch HĐND TP, nhấn mạnh: "Trải qua 90 phút chương trình, chắc chắn vẫn chưa thể chuyển tải hết tất cả các nội dung mà chúng ta muốn trao đổi trong ngày hôm nay, nhưng cũng đã phần nào phản ánh được công tác chăm lo Tết của mọi đơn vị nhằm mang đến một cái Tết vui tươi, ấm áp đến cho người dân và mong muốn lớn nhất của lãnh đạo TP là làm sao để người người, nhà nhà đều được đón Tết".
Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” tháng 2 sẽ tiếp tục với chủ đề gắn liền với ngày Tết của dân tộc, đó là: “ Văn hóa ngày Tết”.
