Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh chiếm từ 50 đến 60% thị trường tài chính tiền tệ ,nguồn vốn huy động của cả nước, Đảng bộ và nhân dân thành phố đang đưa thị trường này phát triển theo hướng tích cực. Sự chênh lệch giá bán ngoại tệ USD giữa các ngân hàng thương mại và thị trường tự do tiếp tục thu hẹp (từ khoảng 1.000 đồng/USD trong tháng 2 xuống còn khoảng 300- 400 đồng/USD và còn 5 đồng/USD vào ngày 20/4/2011). Do sự chênh lệch này không còn cao nên người có nhu cầu bán ngoại tệ đã đến trực tiếp các đại lý thay vì bán ngoài thị trường tự do. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn không đẩy mạnh việc mua ngoại tệ. Giá vàng trong nước cũng có những chuyển biến tích cực, mức độ biến động đã thấp hơn giá vàng thế giới. Tình hình huy động vốn tính đến đầu tháng 5/2011 tăng 3,6% so với cuối năm 2010, tỷ lệ dư nợ nằm trong giới hạn ở mức cho phép. So với chỉ tiêu của nghị quyết 11 đã đề ra là kiểm soát để đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%, cho thấy với mức tăng như trên, chỉ tiêu này có khả năng đạt được.
![]() |
| Chương trình bình ổn giá thị trường tại TPHCM đã góp phần giúp giá các mặt hàng thiết yếu ổn định. Ảnh: SGGP |
Riêng đối với công tác quản lý và đều hành ngân sách, thành phố luôn tăng cường quản lý, kiểm tra, phấn đấu vượt ít nhất 7% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2011, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ở các đơn vị. Đặc biệt, công tác quản lý, kiểm soát giá cá thị trường đã được các ngành chức năng và các doanh nghiệp phối hợp thực hiện chặt chẽ hơn, góp phần ổn định thị trường, giảm đầu cơ tích trữ. Điểm mới của chương trình bình ổn giá năm 2011 là có thêm 3 mặt hàng triển khai bình ổn giá là: sữa, dược phẩm và các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng. Từ những chuyển biến tích cực của nền kinh tế thị trường, công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố ngày càng được đảm bảo hơn. Bên cạnh đó, vấn đề tạo nguồn vốn, lãi suất vay ngân hàng cao vẫn là nỗi trăn trở của nhiều doanh nghiệp. Ông Nguyễn Anh Đức, ủy viên Hội đồng quản trị Sài Gòn Co.op đề xuất:
Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp đã có sự chủ động trong điều phối sản xuất, đầu tư tập trung, chăm lo đời sống người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã có những chương trình, hành động cụ thể, thiết thực tạo nên sự chuyển biến trong kinh doanh sản xuất, góp phần đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển phù hợp với tình hình thực tế. Tổng công ty cấp nước Sài gòn phát hành cẩm nang tiết kiệm nước hướng dẫn người dân dùng nước hợp lý, tiết kiệm; Tổng Công ty Du lịch thì tìm kiếm, khai thác thị trường mới, xây dựng những tua du lịch theo hình thức mới: khách hàng tự chọn điểm đến và có thể tự thuê phòng; có những đơn vị lại tự huy động nguồn vốn trong nội bộ bằng hình thức phát hành trái phiếu; tận dụng sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện… Ông Trần Văn Bắc, Phó tổng giám đốc Tổng công ty thương mại Sài Gòn chia sẻ:
Cùng chung tay hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh sản xuất, thực hiện tốt nghị quyết 11 của Chính phủ, thành phố đã và đang tiếp tục triển khai các giải pháp như: hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với vốn vay, thường xuyên tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn. Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh - ông Lê Hoàng Quân nói:
Phát huy truyền thống năng động ,sáng tạo trong thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, Đảng Bộ và nhân dân thành phố đã quyết liệt trong điều hành và đồng bộ trong thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Để trong khó khăn, mỗi cá nhân, mỗi đơn vị, mỗi tổ chức là một tấm gương vượt khó trên mặt trận xây dựng và phát triển đất nước./.


