![]() |
| Tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế. (ảnh: TNO) |
* Thưa ông, ông có thể đánh giá vài nét về tình hình dịch bệnh từ đầu năm đến
nay.
Ông Nguyễn Hữu Hưng: 6 tháng đầu năm 2014 dịch bệnh tương đối ổn định,
sốt xuất huyết, tay chân miệng so với cùng kỳ có giảm hoặc không có vấn đề đột
biến. Tuy nhiên trong thời gian gần đây xuất hiện một số ca tiêu chảy ở huyện
Bình Chánh, có 2 cháu tử vong. Dĩ nhiên 1 cháu ngoài tiêu chảy ra cũng nhiễm
nhiều bệnh khác. Điều này cũng nói lên chúng ta cần phải quan tâm hơn đối với
việc phòng chống các trường hợp tiêu chảy. Qua khảo sát Sở Y tế thấy rằng, những
trường hợp này có liên quan đến vệ sinh môi trường, do đó Sở Y tế cũng đã chỉ
đạo trung tâm y tế dự phòng quận huyện tăng cường truyền thông cũng như giám sát
vệ sinh môi trường của người dân. Đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân ăn uống,
sinh hoạt, phải xử lý được phân rác ở khu vực dân cư làm sao cho tốt.
* Như ông đã nói nhiều dịch bệnh diễn tiến song song với nhau và không có dấu
hiệu giảm mạnh, vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng này?
Ông Nguyễn Hữu Hưng: Về số ca mắc trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh hiện
nay đang ở mức bình thường, vừa rồi Sở Y tế kiểm tra giám sát dịch bệnh ở 24
quận huyện, tôi thấy rằng bên cạnh ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo thực
hiện khá tốt, ở một số khu vực để xảy ra nguy cơ sốt xuất huyết vẫn còn
ví dụ như vẫn còn nhiều vật chứa lăng quăng, mùa mưa thì nơi đây sẽ là ổ chứa
lăng quăng có nguy cơ gây sốt xuất huyết. Từng người dân, khu phố phải dọn dẹp
những ổ chứa này. Mặc dù ngành y tế vẫn thường xuyên truyền thông về việc rửa
tay, dọn dẹp nhà cửa khử khuẩn nhưng một số người dân cũng không thực hiện đầy
đủ và chưa bao phủ hết các khu dân cư. Tôi nghĩ rằng để phòng chống bệnh đường
tiêu hóa một cách hiệu quả thì phải thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo vệ sinh
nhà cửa, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt là những người có chăm
người bệnh hoặc trẻ em, sau khi đi tiêu cũng phải rửa tay bằng xà phòng và nước
sạch. Ăn chín uống sôi và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.
* Tại một số quận của thành phố tồn tại hơn 3000 cầu tiêu không hợp vệ sinh, có
thể nói đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tiêu chảy cấp, ông
có thể nói gì về điều này?
Ông Nguyễn Hữu Hưng: Một số nơi còn sử dụng cầu tiêu trên ao, Sở Y tế đã
chỉ đạo cho các trung tâm y tế dự phòng quận huyện tham mưu cho các ủy ban nhân
dân quận huyện khảo sát đánh giá lại những nơi nào có ô nhiễm môi trường nặng,
điều tra những cầu tiêu không hợp vệ sinh thải thẳng xuống môi trường như vậy là
không ổn, Sở Y tế cũng giao trung tâm dự phòng quận huyện xem còn bao nhiêu nhà
vệ sinh kiểu như thế này nữa, khi có mầm bệnh trong phân, nó dễ lây lan ra cộng
đồng nếu như chúng ta không có biện pháp giải quyết triệt để.
* Dịch bệnh Ebola hiện đang diễn tiến hết sức phức tạp với hơn 1.600 người
nhiễm và quá nửa trong số này đã tử vong, TPHCM có sân bay Tân Sơn Nhất cũng như
Quận 1 và một số quận huyện khác cũng có nhiều người châu Phi sinh sống tập
trung, ông có thể cho biết sự chuẩn bị của ngành y tế TPHCM đối phó với nguy cơ
dịch bệnh này có thể tràn vào nước ta?
Ông Nguyễn Hữu Hưng: Tập trung giám sát các ca bệnh nếu xuất hiện ở TPHCM
thông qua các cửa khẩu, thông qua các bệnh viện, bệnh nhân có những triệu chứng
nghi ngờ đến khám ở các bệnh viện, đến từ các quốc gia châu Phi, sẽ cách ly kịp
thời, xử lý để không xảy ra lây lan.
* Xin cảm ơn ông.

