TPHCM tăng mức bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi từ 1/1/2014

(VOH) - Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, vì thế việc ban hành các chính sách nhằm chăm lo đời sống, sức khỏe tinh thần cho đối tượng này là hết sức quan trọng.
Đối với những người trên 80 tuổi của TPHCM  mỗi tháng các cụ sẽ được hưởng 380.000 đồng (ảnh minh họa: Vnmedia)

Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề già hóa dân số, tháng 10/1982, Liên hợp quốc tổ chức Đại hội thế giới lần đầu tiên trong lịch sử loài người về vấn đề người cao tuổi tại thành phố Vienna-Thủ đô nước Cộng hòa Áo. Sau khi phân tích sâu sắc mọi mặt tình hình, Đại hội đã chỉ ra tiềm năng quý giá của người cao tuổi và là nhân tố quan trọng của sự phát triển. Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, vì thế việc ban hành các chính sách nhằm chăm lo đời sống, sức khỏe tinh thần cho đối tượng này là hết sức quan trọng. Tính đến nay, chính phủ đã ban hành 60 văn bản Luật liên quan đến người cao tuổi, trong đó văn bản quan trọng nhất Luật Người cao tuổi. Bên cạnh đó, còn có Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc trao đổi với ông Châu Minh Tỷ, Trưởng ban đại diện người cao tuổi, Phó ban công tác người cao tuổi TPHCM về việc thực hiện các chế độ bảo trợ XH cũng như phát huy vai trò của người cao tuổi tại TP.HCM trong thời gian qua.

* Để thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, TP đã có những hoạt động cụ thể nào để hỗ trợ đời sống cho người cao tuổi, thưa ông?

Ông Châu Minh Tỷ: Đối với người cao tuổi thì TPHCM lâu nay đã quan tâm, bây giờ TP đang tập trung triển khai để làm sao thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi. Trong đó tập trung nhất là phải thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội mà Nhà nước đã ban hành, đảm bảo 100% các chế độ đó được hưởng kịp thời. Do điều kiện của TP, có một số chế độ mình nâng lên, ví dụ đối với những người trên 80 tuổi của cả nước hiện nay mỗi tháng các cụ được hưởng 180.000 đồng, TPHCM lâu nay đã thực hiện 240.000 đồng. TP đã chi bổ sung thêm cho ngân sách địa phương. Vừa rồi HĐND TPHCM thông qua nâng lên 380.000 đồng.

* Vậy mức hỗ trợ mới dành cho người cao tuổi sẽ được thực hiện từ khi nào, thưa ông?

Ông Châu Minh Tỷ: Bây giờ, địa phương lập danh sách các cụ từ đầu năm đến giờ đã lãnh 240.000. Các cụ  trên sẽ được truy lãnh thêm theo mức mới. Thời gian tính từ tháng 1/1/2014.

* Xin ông cho biết, bên cạnh việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người cao tuổi, TPHCM có những hoạt động gì để chăm sóc cho người cao tuổi?

Ông Châu Minh Tỷ: TPHCM đang triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe. Hiện nay các bệnh viện có qui mô lớn, bệnh viện đa khoa hầu hết đều có khoa lão. Còn bệnh viện chưa có điều kiện thành lập khoa lão cũng có phòng khám riêng. Ngoài ra, TP thường xuyên có tổ chức truyền thông về những bệnh người cao tuổi thường gặp để các cụ chủ động đề phòng hoặc nếu mắc phải thì cách nào để thuyên giảm. Mặt khác, thành lập các câu lạc bộ, tổ chức để các cụ tham gia thể dục thể thao nâng cao sức khỏe hay thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ để các cụ có thể giải trí. Phần lớn người cao tuổi có ốm đau thì hầu như lãnh đạo ở địa phương có thăm hỏi tặng quà. Mảng xã hội chăm lo như vậy mỗi năm mình có khoảng 30 tỷ, riêng mừng thọ từ ngân sách nhà nước thì trên dưới gần 20 tỳ.

* Thưa ông, hiện nay, VN đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, khi tuổi thọ tăng cao thì sức khỏe cũng là vấn đề cần được quan tâm. Vậy, TP có hướng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như thế nào?

Ông Châu Minh Tỷ: Hiện nay người cao tuổi chiếm tỷ lệ cao. Tuy mình đang ở đầu giai đoạn già hóa nhưng tỷ lệ người mắc bệnh cũng tương đối nhiều. Cho nên các bệnh viện lão khoa không phải chỉ ưu tiên trị bệnh cho người già mà lão khoa phải nghiên cứu khoa học để xem bệnh người cao tuổi phổ biến là gì, giải pháp phòng chống như thế nào. Thêm nữa, VN đang quan tâm triển khai quản lý sức khỏe để tiến tới tất cả người cao tuổi đều có sổ theo dõi sức khỏe, phải có khám tổng quát ghi lại tất cả tiền sử bệnh của từng người, sau đó theo dõi thường xuyên và có định kỳ khám, chứ không phải lúc nào bệnh mới đi khám. Đối với TPHCM, Thành ủy cũng có quan tâm, hiện nay ngành y tế đang cố gắng làm sao khám một quý một lần, người nào không đến được bệnh viện thì cử bác sĩ đến nhà để khám. 

* Bên cạnh việc chăm sóc, TPHCM quan tâm đến việc phát huy vai trò của người cao tuổi như thế nào?

Ông Châu Minh Tỷ: Hiện nay, TPHCM đang có chủ trương làm sao phát huy được vốn quý của người cao tuổi để tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận. Phần lớn người cao tuổi (tuổi từ 60 cho đến 70 hay 75 tuổi) còn tham gia nhiều trên tất cả các lĩnh vực (tất nhiên họ không còn trong biên chế) trong đó cũng có hoạt động trên lĩnh vực kinh tế.

* Xin cám ơn ông!