Sau 2 ngày làm việc trách nhiệm và khẩn trương, Hội nghị Thành ủy mở rộng đã nghe báo cáo và thảo luận 2 nội dung chính, gồm: kết quả thực hiện Nghị quyết 06 của Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội TP.HCM năm 2012, đồng thời bàn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội TP.HCM năm 2013; và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020. Hai vấn đề này tuy có ý nghĩa và tầm quan trọng khác nhau nhưng lại có mối quan hệ hữu cơ hết sức mật thiết.
Trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới và cả nước, 11
tháng đầu năm 2012, thành phố vẫn đạt 24 trong 30 chỉ tiêu đề ra. Đây là nỗ lực
to lớn của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị cũng như lực lượng
doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố.
Về mục tiêu phát triển năm 2013, Hội nghị xác định đây là năm bản lề, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9, trong đó, cốt lõi là việc thực hiện 6 chương trình đột phá mà Nghị quyết đã đề ra.
Trên tinh thần chung của Hội nghị Thành ủy mở rộng, các đại biểu đều thống nhất 6 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội TP.HCM năm 2013 theo tờ trình của UBND TP.HCM trình bày tại Hội nghị là khá toàn diện và đầy đủ. Trong đó các nhóm giải pháp đề cập đến việc phải có biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sự phục hồi tăng trưởng kinh tế, đồng thời thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 đã đề ra, theo đúng tinh thần của chương trình hành động đột phá “chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế”.
Phát biểu tổng kết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX phần mở rộng, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đánh giá cao 17 tổng công ty của TP.HCM trong tình hình khó khăn vẫn trụ vững và tiếp tục tăng trưởng. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho các Tổng công ty phát triển. Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục bình ổn giá, đặc biệt đối với đối tượng nghèo, công nhân, sinh viên; tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho. Trong nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Bí thư Thành ủy nhận định TP.HCM cần mạnh dạn rà soát, có chính sách phù hợp với quy hoạch nhằm chuyển đổi công năng các dự án thành nhà ở xã hội, nhà cho người có thu nhập thấp, hoặc trường học, bệnh viện,...
Trước tình hình biến động việc làm ở các khu công nghiệp, đồng chí Lê
Thanh Hải đã chỉ đạo: TP.HCM cần tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh
thần của công nhân. Tiếp tục vận động và phát huy các nguồn lực xã hội để chăm
lo tốt hơn về vật chất, tinh thần cho các gia đình diện chính sách. Bên cạnh đó,
lãnh đạo các cấp từ thành phố, quận, huyện đến phường, xã cần tăng cường gặp gỡ,
đối thoại để giải quyết khiếu kiện của dân.
Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đồng thời nhấn mạnh: TP.HCM cần không ngừng thực hiện cải cách hành chính, giảm phiền hà cho dân, phòng chống tham nhũng:
Hội nghị Thành ủy tiếp tục cho đến ngày 29/11./.
