Thi công đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn tại Q.9, TP.HCM - Ảnh: TNO |
Hơn 1 tuần sau khi đoàn kiểm tra của UBND thành
phố đi kiểm tra tiến độ thi công 3 công trình trọng điểm trên, chúng tôi trở lại
công trường dự án đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây đoạn đầu tuyến thuộc
quận 2 và nút giao vành đai 2 ở quận 2 và 9. Điều đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận
đó là không khí làm việc hối hả của hàng trăm công nhân tại công trường này. Ông
Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây,
cho biết: Tuyến đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây là tuyến giao thông quan
trọng của khu vực miền Đông Nam Bộ, khi hoàn thành góp phần hoàn thiện hệ thống
đường giao thông khu kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời đẩy nhanh sự hình
thành các khu đô thị vệ tinh của TPHCM như Biên Hòa, Nhơn Trạch... Tuy nhiên
cũng theo tìm hiểu của chung tôi thì đến nay công trình này vẫn còn gặp một số
vướng mắc trong quá trình triển khai thi công. Cụ thể đến nay, công tác giải
phóng và bàn giao mặt bằng đoạn 4 km đầu tuyến của thuộc quận 2 và nút giao vành
đai 2 ở quận 2 và 9 còn rất chậm. Nói về vấn đề này ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc
Ban quản lý dự án đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, kiến nghị:
Với dự án nút giao thông cầu Gò Dưa, quận Thủ Đức. Đây là nút giao thông quan
trọng nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông khu vực quận Thủ Đức. Tuy nhiên hơn 8 năm
qua vì bị vướng một số thủ tục trong công tác đền bù giải tỏa, nên việc triển
khai thi công công trình này đã bị kéo dài nhiều năm và gây bức xúc cho nhân dân.
Và với quyết tâm phải đưa công trình này vào khai thác phục vụ cuối năm nay, vừa
qua UBND thành phố đã quyết định điều chỉnh giá đền bù tái định cư cho người dân
thuộc diện di dời trong cho dự án này. Từ những điều chỉnh và sự chỉ đạo quyết
liệt từ UBND thành phố mà tiến độ của công trình được đẩy nhanh hơn. Đến thời
điểm này, đơn vị thi công dự án này đã và đang tiếp tục thực hiện các công đoạn
như lát vỉa hè và tập trung đến cuối tháng 2/2012 sẽ đưa nút giao thông này vào
khai thác. Nói về tiến độ hiện nay của dự án nút giao thông cầu Gò Dưa, ông
Nguyễn Quang Phước-Trưởng Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức, cho
biết thêm:
Còn với riêng công trình cầu Phú Long bắc từ quận 12 sang tỉnh Bình Dương, ông
Trần Ngọc Hổ-Chủ tịch UBND quận 12, cho biết: Hiện nay, công trình đang thi công
đúng theo tiến độ và không gặp phải vướn mắc nào. Quận 12 sẽ phối hợp với đơn vị
thi công là Khu quản lý giao thông đô thị số 3, tiếp tục đẩy nhanh việc thi công
để công trình này sớm đưa vào phục vụ vào cuối năm 2011.
Trao đổi với chúng tôi về những khó khăn mà thành phố đang gặp phải trong việc
triển khai thực hiện các công trình giao thông hiện nay, Chủ tịch UBND thành phố
Lê Hoàng Quân, cho rằng: Vấn đề lớn nhất là đền bù tái định cư, ổn định chỗ ở
cho bà con. Đối với những dự án phục vụ phúc lợi công cộng, hạ tầng giao thông,
lãnh đạo thành phố cũng mong nhân dân chia sẻ một phần quyền lợi của mình cho sự
phát triển chung của thành phố. Cũng theo ông Lê Hoàng Quân, cho biết: Vừa qua,
UBND thành phố đã rà soát, loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, giãn tiến độ
các dự án chưa cấp bách, tập trung vốn hoàn thành các công trình trọng điểm,
đồng thời bố trí đủ vốn cho các chương trình, dự án cấp bách. Chủ tịch UBND
thành phố Lê Hoàng Quân, khẳng định:
Chỉ với riêng 3 công trình nêu ra trên đây, có thể thấy, việc thi công các dự án
giao thông chậm tiến độ nguyên nhân chính vẫn là do khâu giải phóng mặt bằng.
Đây là nút thắt khó tháo gỡ nhất và thực sự là điểm yếu trong việc triển khai
các dự án trong suốt những năm vừa qua trên địa bàn thành phố. Hầu như không có
dự án nào, kể cả khởi công mới hay những dự án đã triển khai thi công mà hoàn
toàn suôn sẻ với công tác giải phóng mặt bằng. Vậy thiết nghĩ để các công trình,
dự án trọng điểm của thành phố được thực hiện đúng theo tiến độ, ngoài những cơ
chế ưu tiên tập trung vốn, thì điều quan trọng là sự chung tay của các sở-ngành,
quận-huyện tháo gỡ những vướng mắc trong giải tỏa, đền bù, trong đó cần ưu tiên
chính sách hỗ trợ tái định cư, ổn định chỗ ở cho người dân trong diện di dời, để
đảm bảo tiến độ thi công những dự án trọng điểm./.
