
Ảnh minh họa.
UBND TP cho biết, đến nay 100% quận huyện đã được lập quy
hoạch chung. Riêng quy hoạch chi tiết 1/2000, UBND TP đã phê duyệt 80 đồ án, 72
dự án đang được Sở Quy hoạch kiến trúc điều chỉnh và sẽ trình UBND TP phê duyệt
trước ngày 15-7-2013. 135 đồ án còn lại đang được chỉnh sửa phấn đầu hoàn thành
trước 30-9-2013. Đối với xử lý các dự án “treo”, theo UBND TP, đã thu hồi, chấm
dứt hiệu lực pháp lý văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư đối với 77 dự án. Các dự
này có tỷ lệ bồi thường đạt dưới 50%. Số dự án đã bồi thường trên 50% được phép
gia hạn nhưng chỉ gia hạn 1 lần đến hết ngày 31/12/2013. Ngoài tỷ lệ bồi thường
chủ đầu tư còn phải bảo đảm có năng lực, thời gian thực hiện dự án. Hiện TP có
394 dự án loại này. Nhiều đại biểu HĐND TP cho rằng, việc thu hồi các dự án
không khả thi, chậm triển khai là hợp lý, vấn đề còn lại là xử lý những dự án đó
như thế nào, chứ không phải thu hồi rồi để đó, gây lãng phí tài nguyên đất đai.
Trả lời các đại biểu, ông Đào Anh Kiệt, giám đốc Sở tài nguyên Môi trường cho
biết TP đang đề xuất Bộ tài nguyên môi trường xử lý theo 3 hướng.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá rất cao kết quả thực hiện
Nghị quyết 16 của UBND TP. Cụ thể đời sống của bà con bị di dời, giải tỏa, công
tác tái định cư được UBND TP tập trung quan tâm, tiến độ thực hiện các đồ án quy
hoạch nhanh hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo HĐND TP cũng đặt ra vấn đề hậu quy hoạch.
Mặt khác chất lượng của các đồ án sau khi được duyệt cũng phải được quan tâm
đúng mức. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh:
Ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch UBND TP cho biết đây chỉ mới
là kết quả bước đầu, công việc còn lại là rất lớn và phức tạp, UBND TP sẽ tiếp
tục thực hiện những công việc này, nhất là tập trung các giải pháp giải quyết
các quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch, làm sao nơi ở mới phải từ bằng
đến cao hơn chỗ ở cũ. Lãnh đạo TP cho biết TP đã kiến nghị trung ương tháo gỡ
các chính sách để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho
người dân. Ông Nguyễn Hữu Tín nói:
Bên cạnh đó UBND thành phố cũng đưa ra nhiều giải pháp thực
hiện trong đó tập trung giám sát các dự án đầu tư theo quy định, tránh phát sinh
dự án chậm tiến độ kéo dài, đối với nhà ở của người dân trong khu vực quy hoạch
cần bảo đảm quyền lợi, hạn chế gây ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến đời sống sinh
hoạt.
