
Điểm bán gà trên cầu Tham Lương (TP.HCM) vẫn công khai rao hàng - Ảnh: Q.NGỌC- Tuổi Trẻ
Hiện ở TPHCM, các Sở ngành liên quan đã được phân công thành 4 đoàn kiểm tra
liên ngành, phụ trách cho 24 quận huyện trên địa bàn. Tuần qua đã có 2 đoàn đi
kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 04 của UBND TPHCM về phòng chống cúm gia cầm ở một
số nơi như quận Bình Tân, Tân Phú, quận 8...
Chúng tôi cùng đi với Đoàn kiểm tra, do ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tp HCM làm Trưởng đoàn, đã họp với Ban Phòng
chống dịch cúm quận 8 và đi thực tế tại hai chợ trên địa bàn. Theo Ban chỉ đạo
phòng chống dịch cúm gia cầm quận 8, trên địa bàn hiện có 2 kho bảo quản, kinh
doanh sản phẩm gia cầm đông lạnh, 24 cơ sở chế biến, 23 cơ sở kinh doanh trứng
gia cầm sỉ, 10 điểm kinh doanh đóng gói và kinh doanh thịt gia cầm sỉ, 20 chợ
với gần 200 hộ kinh doanh bán lẻ thịt và trứng gia cầm. Với sự phức tạp của địa
bàn, trong mấy năm qua và hiện nay, UBND quận 8 liên tục duy trì hoạt động Ban
chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm. Mặc dù vậy, tình hình kinh doanh sản phẩm
gia cầm trái phép chỉ giảm đến tối đa các vụ vi phạm mà khó chấm dứt. Vẫn còn
tình trạng kinh doanh gia cầm sống vào ban đêm ở tuyến đường (36 mét) đi vào chợ
Bình Điền, ở khu đường Phạm Hùng, Bùi Minh Trực, Phạm Thế Hiển, Chợ Phú Lợi
2.v.v. Hay tình trạng kinh doanh sản phẩm gia cầm bảo quản không đúng quy định
như xé bỏ bao bì, không bảo quản trong tủ mát, rã đông sản phẩm không hợp vệ
sinh, không đúng quy định, hoặc trộn lẫn sản phẩm chưa kiểm dịch với sản phẩm đã
qua kiểm dịch.v.v. tình trạng này còn xảy ra ở một số chợ, nhất là các chợ tự
phát, lấn chiếm lề đường. Thực tế, tại chợ Phạm Thế Hiển, qua kiểm tra đã phát
hiện 2 hộ vi phạm, một hộ kinh doanh thịt gia cầm rã đông chưa hợp quy định và
một hộ kinh doanh trứng gà không có bao bì. Mặc dù có tủ trữ đông, nhưng chị bán
thịt gà giải thích vì sao phải xé bao bì, rã đông sản phẩm:
Theo Chi cục Thú y Tp HCM đánh giá, công tác kiểm soát dịch bệnh động vật, kiểm soát kinh doanh gia cầm tại quận 8 đã có bước chuyển biến trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc giải quyết các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép là khó khăn nhất, vì thường xảy ra ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương, ông Phạm Lâm Chính Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Tp HCM cho biết:
Để giải quyết về công tác phối hợp kiểm soát ở một số khu vực giáp ranh giữa các quận huyện, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TpHCM khẳng định:
Phòng chống cúm gia cầm ở địa bàn Tp HCM, vai trò chủ động của các quận huyện, xã phường là không thể thiếu. Không chỉ tuyên truyền cho người dân hiểu về dịch bệnh, thay đổi việc chọn mua sản phẩm gia cầm sang loại an toàn hơn...mà cần công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở, điểm kinh doanh sản phẩm gia cầm để những nơi này thực hiện đúng theo quy định. Bên cạnh đó, việc phối hợp để thực hiện nhiệm vụ đồng loạt ở các khu vực giáp ranh cũng cần thiết không kém, nhằm không để các trường hợp vi phạm có nơi tẩu tán, ẩn náu, rồi sau đó tiếp tục hoạt động khi các đoàn công tác đi khỏi.
