![]() |
| Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN) |
Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban MTTQ TPHCM đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua 69 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với tên gọi thân thương “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần làm nên những trang sử hào hùng, chói lọi của dân tộc.
Ngày nay, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất đó, lực lượng vũ trang thành phố luôn đẩy mạnh thi đua, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù; cùng với nhân dân thành phố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo tiền đề thuận lợi cho công cuộc xây dựng, phát triển thành phố nói riêng và đất nước nói chung. Ngày Toàn quốc kháng chiến, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân là những sự kiện đánh dấu bước phát triển vượt bậc của cách mạng Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi to lớn của nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc. Kỷ niệm những ngày đặc biệt này là dịp để cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thể hệ trẻ học tập, ôn lại truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ TPHCM nhấn mạnh: "Công cuộc đấu tranh để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu nhằm xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, đất nước ta ngày càng giàu mạnh “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như mong mỏi của Bác Hồ là một nhiệm vụ rất nặng nề, một thách thức to lớn đòi hỏi nhân dân ta phải tăng cường đoàn kết, trên dưới, cả nước một lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, chủ động tiến công như tinh thần “toàn quốc kháng chiến”, tinh thần “giải phóng miền Nam”, tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” … mới có thể nhanh chóng đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại".
Thay mặt cho hơn 63.000 hội viên cựu chiến binh TPHCM, Trung tướng Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố khẳng định, lực lượng cựu chiến binh thành phố quyết tâm giữ gìn và nêu cao phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, là lực lượng chính trị nòng cốt trong cộng đồng dân cư, có nhiệm vụ giáo dục, làm gương cho thế hệ trẻ: "Trong buổi lễ long trọng hôm nay, trên mảnh đất thiêng liêng, trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ, cho phép tôi thay mặt toàn thể cán bộ - hội viên Hội cựu chiến binh TPHCM nguyện phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, luôn là lực lượng tin cậy trong nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân".
Tự hào về truyền thống anh hùng, bất khuất của các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu bảo vệ đất nước, thế hệ trẻ ngày nay nguyện gìn giữ và phát huy thành quả cách mạng vô giá đó. Đại diện cho tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố mang tên Bác, Thượng úy Ca Hoài Phong - Chính trị viên phó Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn Gia Định bày tỏ quyết tâm: "Để giành được độc lập, tự do cho ngày nay, có biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, các anh “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Là thế hệ trẻ được thừa hưởng những tài sản vô giá mà lịch sử để lại, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hôm nay vô cùng trân trọng và biết ơn công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Chúng tôi nguyện mãi nêu cao lòng tự hào dân tộc, trân trọng lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng nói riêng. Càng tự hào, chúng tôi càng vững tin ở tương lai, thế hệ trẻ chúng tôi luôn nhận thức rằng “chỉ có độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mới có ấm no hạnh phúc”.

