TPHCM: Triển khai công tác phòng chống lụt bão và cháy rừng năm 2013

(VOH) - Chiều 5/4, Ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị triển khai công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng năm 2013.

Đánh giá  kết quả năm 2012, ông Lê Thanh Liêm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Ban thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường và phức tạp. Năm qua, bão xuất hiện ở phía Nam, đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thành phố sớm; đỉnh triều vượt mức kỷ lục 1,62 mét xuất hiện 2 lần trại trạm Phú An. Đáng chú ý là cơn bão số 1 vào tháng 3/2012 gây sập đổ, tốc máy hàng trăm căn nhà, gây đổ cây xanh, hệ thống điện,… Triều cường làm ngập úng nhiều khu vực trũng thấp, ven sông rạch, gia tăng điểm sạt lở bờ sông,… Tuy nhiên, do có sự chủ động, chỉ đạo kịp thời, sát sao và quyết liệt của lãnh đạo thành phố, các sở ngành, quận, huyện với phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng nên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại thiên tai, tổ chức phòng tránh kịp thời, an toàn và khắc phục hậu quả tác động của thiên tai trong thời gian ngắn nhất.

Riêng công tác phòng, chống cháy rừng trong năm 2012, trên địa bàn không xảy ra vụ cháy nào mà chủ yếu cháy đồng cỏ,… Để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản của nhà nước, năm 2013, thành phố tiếp tục đầu tư đúng mức và đề ra các giải pháp quyết liệt để giảm các điểm ngập, gia cố bờ bao, hạn chế sạt lở bờ sông; nâng cao nhận thức cộng đồng để người dân ý thức, chủ động hơn trong công tác phòng, chống lụt bão và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô. 

Phát biểu chỉ đạo tại  hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí đánh giá cao công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy rừng trong năm qua. Tuy nhiên, trước tình hình biến đổi khí hậu thì các ngành, các cấp không được chủ quan, cần đề cao cảnh giác, luôn chủ động ứng phó các sự cố có thể xảy ra. Các đơn vị cần phải phối hợp đồng bộ và chặt chẽ hơn trong công tác này. 

Có thể nói, công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ rất quan trọng của các cấp, các ngành ở thành phố. Chính vì vậy, việc triển khai công tác phòng, chống  lụt bão và phòng, chống cháy rừng cần phải được triển khai rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, tự bảo vệ tài sản và tính mạng của mỗi người khi có tình huống xấu xảy ra./.