
Trung tướng Bùi Văn Thành duyệt đội danh dự Cảnh sát PC&CC TP Hồ Chí Minh. (ảnh: pccc.hochiminhcity)
Trong năm 2014, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 1.420 tai nạn sự cố liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ. Trong đó, lực lượng Cảnh sát PC&CC TPHCM trực tiếp cứu chữa 210 vụ cháy, lực lượng tại chỗ tự dập tắt 999 sự cố cháy khi vừa mới phát sinh, không để xảy ra thiệt hại. Các vụ cháy nổ đã làm chết 31 người và 34 người bị thương, thiệt hại về tài sản là 45 tỷ đồng, trong đó nhiều vụ chưa thống kê được mức thiệt hại thành tiền. Theo thống kê, số vụ cháy xảy ra tại nhà dân chiếm hơn 50%, hơn 47% các vụ cháy có nguyên nhân do sự cố và vi phạm quy định trong sử dụng điện. Theo đánh giá của lãnh đạo Cảnh sát PC&CC TPHCM, số vụ cháy trong năm 2014 tuy có giảm về số vụ, nhưng thiệt hại về người lại tăng cao, xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Một trong những mục tiêu trọng tâm trong năm 2015 của Cảnh sát PC&CC TP là kéo giảm 10% số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, nâng cao số lượng, chất lượng lực lượng PCCC tại chỗ, triển khai có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, nhân rộng mô hình phường, xã điểm về đảm bảo an toàn PCCC.
Ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng thời gian qua là ý thức chấp hành quy định về PCCC chưa nghiêm trong bộ phận người dân và doanh nghiệp. Năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của cả nước cũng như của thành phố, ông Lê thanh Liêm yêu cầu lực lượng PCCC cần phải tăng cường nỗ lực, tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Thành ủy, Ủy ban các biện pháp để bảo vệ an toàn về phòng chống cháy nổ.
Tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành tích Cảnh sát PC&CC TP đạt được trong năm 2014, nổi bật là nâng cao được hiệu lực công tác 4 tại chỗ, tuyên truyền có hiệu quả dưới nhiều hình thức khác nhau. Trung tướng Bùi Văn Thành cũng chỉ ra một số vấn đề cần được quan tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về cháy nổ trên địa bàn thành phố.

