Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Giáo sư Trần Văn Giàu

(VOH) - Sáng 24/8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Trần Văn Giàu.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Giáo sư Trần Văn Giàu

(VOH) - Sáng 24/8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Trần Văn Giàu. Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân, cùng đại diện các đoàn thể trong thành phố.

Giáo sư Trần Văn Giàu sinh ngày 1/9/1911 tại tỉnh Long An. Cuộc đời hoạt động cách mạng, dạy học và nghiên cứu khoa học của ông là một tấm gương sáng về ý chí và bản lĩnh, về sự quả cảm và đức hy sinh, về tài năng và nhân cách. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông được Đảng giao giữ nhiều trọng trách quan trọng như: Bí thư Xứ ủy Nam kỳ trước và trong Cách mạng tháng Tám, ông đã cùng tập thể Xứ ủy tổ chức khởi nghĩa cướp chính quyền thành công ở Sài Gòn - Gia Định và ông từng giữ trọng trách Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam bộ…Cả cuộc đời Giáo sư Trần Văn Giàu trọn vẹn đi cùng dân tộc và hiến dâng, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Đảng và nhà nuóc ta đã trao tặng nhà giáo nhân dân Trần Văn Giàu nhiều phần thưởng cao quý" : Anh hùng lao động; Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Phát biểu tại buổi lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Trần Văn Giàu, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải một lần nữa nhấn mạnh đến đóng góp to lớn của Giáo sư trong sự nghiệp kháng chiến, giành độc lập tự do của dân tộc, cùng những đóng góp quý báu của Giáo sư trong sự nghiệp trồng người. Là nhà giáo nhân dân, Giáo sư Trần Văn Giàu đã viết hàng ngàn trang sách về Chủ nghĩa yêu nước, về Đảng, về Bác Hồ, về Quốc tế cộng sản, về cuộc kháng chiến trường kỳ của cha anh chống ngoại xâm. Ông xứng đáng để thế hệ hôm nay học tập, noi theo.

Công Minh