Triển khai chiến dịch truyền thông phòng tránh lây nhiễm HIV từ mẹ sang con
(VOH) - Nằm trong khuôn khổ đề án can thiệp truyền thông phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con với sự tài trợ kinh phí của dự án “củng cố và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, phòng ngừa và giám sát HIV/AIDS cho các đối tượng có nguy cơ cao tại TPHCM” (gọi tắt là dự án CDC), chiến dịch truyền thông phòng tránh lây nhiễm HIV từ mẹ sang con được bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2009 dành cho đối tượng trực tiếp là phụ nữ mang thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ trong cộng đồng.
Mục tiêu đặt ra của chiến dịch này là tăng tỷ lệ thai phụ đến sanh đã được xét nghiệm HIV sớm trong thời kỳ tiền sản, đồng thời tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng sớm trước sinh . Thông tin này đã được bác sĩ Trương Trọng Hoàng - phó giám đốc trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ TP - cho biết trong hội thảo triển khai chiến dịch truyền thông phòng tránh lây nhiễm HIV từ mẹ sang con diễn ra vào sáng nay, 10/6.
Được biết trong năm 2008, TPHCM đã có gần 120.000 phụ nữ sanh con, với 676 bà mẹ nhiễm HIV trong đó có 330 bà mẹ nhiễm đã được phát hiện và can thiệp điều trị lúc mang thai, tuy nhiên vẫn còn 346 bà mẹ (chiếm tỷ lệ 51%) phát hiện nhiễm HIV khi đến sinh chủ yếu vào lúc chuyển dạ nên họ không được điều trị kịp thời uống ARV dự phòng lây truyền từ mẹ sang con.
Nhất Hương