Đề án xây dựng thí điểm mô hình Nông Thôn Mới được triển khai tại 6 xã thuộc 5 huyện ngoại thành Tp.HCM gồm Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), Lý Nhơn (huyện Cần Giờ), Nhơn Đức (huyện Nhà Bè), Thái Mỹ và Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) với sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp, đoàn thể, địa phương... Nhìn chung, công tác khảo sát, xây dựng, lấy ý kiến người dân, trình duyệt và triển khai đề án cơ bản đúng theo các yêu cầu và tiến độ của Ban Chỉ Đạo Nông Thôn Mới Thành Phố đã đề ra. Việc triển khai thực hiện 19 tiêu chí Nông thôn mới dự kiến đến năm 2012 sẽ hoàn thành. Dù mới triển khai từ tháng 6/2009 nhưng đến nay, hầu hết các xã đều đạt 5 – 6 tiêu chí. Riêng xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi đã hoàn tất 8/19 tiêu chí.
Do đặc thù của từng địa phương nên hiệu quả triển dự án này ở mỗi xã có khác nhau, tuy nhiên hầu hết bộ mặt nông thôn ở các xã đã có sự chuyển biến tích cực: về giao thông, điện, đường, trường, trạm, an ninh chính trị được giữ vững. Đặc biệt, hình thức sản xuất kinh tế được các cấp, ngành quan tâm sâu sát; nhiều mô hình mới được đưa vào sản xuất, đời sống người dân được cải thiện và nâng cao. Điển hình nhất là xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ; là một xã nghèo, thuộc vùng sâu vùng xa của thành phố, điều kiện cơ sở hạ tầng không được như những nơi khác, nhưng hiệu quả sản xuất của xã đạt khá cao.
Nhờ sự quan tâm của thành phố, quyết tâm của các cấp ngành và chính quyền địa phương, thể hiện sự công khai dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thông qua những đợt lấy ý kiến, góp ý …đã tạo được sự tin tửơng, đồng thuận trong toàn dân. Đáng chú ý là trong phong trào “người dân hiến đất mở đường và xã hội hóa các công trình văn hóa” đã được bà con hưởng ứng tịch cực. Nhận thức được sự quan tâm của thành phố và những lợi ích mang lại cho cộng đồng, người dân đã đóng góp nhiều tỷ đồng, hàng chục ngàn mét vuông đất đai, vườn tược, để địa phương mở đường, xây trường học….góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng và hình thành mô hình Nông thốn mới. Ông Nguyễn Văn Nô, ở ấp 5, xã Xuân Thới Thượng – Huyện Hóc Môn vui mừng nói:
Rõ ràng, việc xây dựng đề án Nông Thôn Mới đã tác động rõ rệt đến ý thức người dân, nâng cao được ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư và việc xây dựng nông thôn sạch đẹp, văn minh. Tuy nhiên, để việc triển khai đề án xây dựng Xã Nông thôn mới đúng tiến độ mà Ban Chỉ Đạo đề ra, thì các địa phương còn nhiều việc phải làm. Hầu hết, lãnh đạo mà các xã chúng tôi đã tiếp xúc, họ đều rất băn khoăn. Sự lo lắng của lãnh đạo các xã hoàn toàn có cơ sở bởi thực tế, họ đang triển khai đề án theo kiểu vừa chạy vừa xếp hàng. Vì các xã được chọn xây dựng Xã Nông thôn mới đều là các xã nghèo nên để thực hiện được tiêu chí đạt thu nhập bình quân gấp 1,5 lần và xóa hết hộ nghèo theo chỉ tiêu của thành phố là thật sự gay go.
Việc tăng cao thu nhập bình quân cho bà con đã khó, áp lực về thời gian để hoàn thành thi công các công trình giao thông nông thôn lại càng căng thẳng hơn. ông Nguyễn Tấn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh lo ngại:
Hầu hết lãnh đạo các xã đều khẳng định, những khó khăn vừa kể xuất phát một phần do đặc thù của địa phương, mà quan trọng hơn là do nguồn nhân sự phục vụ cho việc triển khai đề án xây dựng nông thôn vừa yếu lại vừa thiếu, không có được một hệ thống phụ trách chuyên về Ban Quản Lý xây dựng xã Nông Thôn Mới, mà hầu hết đều là kiêm nhiệm.
Để giải quyết vấn đề khó khăn hiện nay tại các xã, ông Nguyễn Trung Tín – Phó Ban chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới cho biết:
Xây dựng xã nông thôn mới để làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân là tất yếu. Và tất cả những băn khoăn, lo lắng của lãnh đạo địa phương các xã NTM đều cùng chung mục đích là làm sao để việc triển khai thực hiện xây dựng đề án này theo đúng lộ trình đã đề ra. Tuy nhiên, sự hỗ trợ đắc lực tạo điều kiện từ phía Ban Chỉ đạo, các cấp, ngành có liên quan cũng như sự nỗ lực, lòng nhiệt huyết của cán bộ, người dân địa phương – Hy vọng, năm 2012, các xã Nông Thôn Mới tại TP.HCM của chúng ta sẽ hoàn tất 19 tiêu chí này.
Mai Hoa – Minh Phước
