Triển khai xây dựng Nông thôn mới ở TPHCM: Đã sẵn sàng, nhưng vẫn còn thiếu khó khăn

(VOH) - Xã Xuân Thới Thượng là địa bàn có diện tích rộng nhất huyện Hóc Môn với dân số ước tính hơn 36.000 người, tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2005. Xã cũng từng được chọn triển khai thí điểm chương trình “4 hóa”: Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, Hợp tác hóa và Dân chủ hóa.

Triển khai xây dựng Nông thôn mới ở TPHCM: Đã sẵn sàng, nhưng vẫn còn thiếu khó khăn

(VOH) - Xã Xuân Thới Thượng là địa bàn có diện tích rộng nhất huyện Hóc Môn với dân số ước tính hơn 36.000 người, tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2005. Xã cũng từng được chọn triển khai thí điểm chương trình “4 hóa”: Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, Hợp tác hóa và Dân chủ hóa. Nhưng sau 5 năm thực hiện từ 2001 đến 2005, diện tích đô thị hóa của xã vẫn chưa đến 30% và cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém. Xét theo 19 tiêu chí Thủ tướng Chính phủ đã ban hành theo quyết định số 491 về công nhận xã nông thôn mới, Xuân Thới Thượng chỉ mới đạt hoàn chỉnh 5 tiêu chí. Con số này ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi là 9 tiêu chí.

Hiện tại, Xuân Thới Thượng đã trải nhựa hơn 13 km trục đường chính và đường liên xã nhưng hệ thống các loại đường nhỏ hơn thì hầu hết vẫn là đường làm bằng đất đá. Xã có 1 trạm Y tế chuẩn bị đưa vào hoạt động, trường học đầy đủ từ mầm non đến cấp 3 nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu tại địa phương – theo báo cáo từ phòng thống kê của UBND xã. Tỉ lệ xóa mù chữ và tỉ lệ số hộ có nước sạch để sinh hoạt đạt 100%, công nghệ chăn nuôi mới được chuyển giao hiệu quả đến tay bà con nông dân. Anh Võ Văn Tuấn ngụ ở ấp 3, nhờ được vay vốn làm ăn nên từ cảnh nghèo khó đã vươn lên làm chủ mô hình nuôi bò khá quy mô:

Hiện tổng đàn gia súc của xã hơn 11.000 con trong khi diện tích trồng rau an toàn được Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP công nhận là 112 hecta. Nhận xét, đánh giá về tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con, bà Cao Thị Hòa – Chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Thới Thượng nói:

Trung ương chọn xã Tân Thông Hội làm mô hình thí điểm vì tại đây có sẵn cơ sở hạ tầng phát triển, tỉ lệ đô thị hóa cao và là viên gạch nối giữa huyện Củ Chi với trung tâm TPHCM. Trong khi đó, tình hình sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định là cơ sở chủ yếu để TP chọn Xuân Thới Thượng làm nơi thí điểm mô hình Nông thôn mới. Do tỉ lệ dân số tăng gần gấp 3 lần chỉ trong 5 năm nên xã còn đối mặt với nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, nhà ở, hệ thống cấp thoát nước.v.v.. Tuy nhiên, dân đông cũng có mặt thuận lợi. Ông Phạm Tuấn Anh – một cán bộ xã cho biết, tính đến nay, phần đóng góp của bà con cho việc làm đường đã vượt cột mốc 50 tỷ đồng. Điều này rất đáng trân trọng vì ngân sách Nhà nước được cấp khá hạn chế, chỉ khoảng 20 tỷ đồng.

Đề án xây dựng Nông thôn mói ở xã Xuân Thới Thượng đã được xét duyệt qua 8 bước. Nhưng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, điều cần làm ngay là lấy ý kiến của dân để bổ sung cho đề án. Bổ sung cho quan điểm này, ông Trương Hoàng – Phó Ban chỉ đạo phát triển Nông nghiệp – Nông thôn TP phân tích:

Bắt đầu từ giữa tháng 08/2009, UBND xã Xuân Thới Thượng tích cực triển khai khảo sát ý kiến của người dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Ngọc Quý – Chủ tịch UBND xã cho biết gần 10.000 hộ gia đình trong xã tiến hành họp từng tổ dân phố và phát phiếu góp ý. Vấn đề còn lại là tổng hợp, chọn lọc để bổ sung đề án sao cho phù hợp. Khó khăn ở đây là khâu nhân sự vì khi đề án được thông qua, Xuân Thới Thượng sẽ có ngay nguồn vốn 300 tỷ đồng nhưng không biết “lấy đâu ra” người làm – ông Quý nói.

Để minh họa cho điều này, ông Phạm Tuấn Anh – một cán bộ xã kể lại: trước đây HTX rau an toàn Ngã Ba Giòng của xã tạo dựng được thương hiệu rất tốt trên thị trường. Nhưng từ khi chủ nhiệm lúc ấy là chị Cao Thị Hòa chuyển về làm Chủ tịch Hội Nông dân xã, hoạt động của HTX vẫn dậm chân tại chỗ do thiếu nhân lực. Có trình độ Đại học – chị Hòa là một trong số ít cán bộ xã có thể đảm đương tốt công tác quản lý. Ông Bùi Ngọc Quý – Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Thượng bổ sung thêm:

Sau Xuân Thới Thượng của Hóc Môn, xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè đang bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới. Số hộ dân sống bằng nghề nông nghiệp ở Nhơn Đức khá cao, chiếm khoảng 40% nhưng chưa ứng dụng kỹ thuật mới, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, lao động thủ công là chính, nông sản chưa có thương hiệu. Ngoài ra nguồn nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền và chế độ bán nhật triều 6 tháng mặn, 6 tháng ngọt gây ảnh hưởng nặng nề đối với sản xuất và đời sống người dân.

Theo báo cáo của UBND xã Nhơn Đức, hiện xã đạt được 5 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quyết định 491 của Thủ tướng chính phủ. Trong những tiêu chí còn lại, môi trường đô thị hóa, yêu cầu chất lượng hàng nông sản, sự cạnh tranh với sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm... là những khó khăn không nhỏ trong quá trình xây dựng Nông thôn mới. Trước những khó khăn, thách thức đó, huyện Nhà Bè tập trung lực lượng tổng hợp triển khai thực hiện chương trình thí điểm tại xã. Ông Vũ Minh Châu- trưởng Phòng NN và PTNT huyện Nhà Bè nói thêm:

Đề án xây dựng Nông thôn mới ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè hiện chỉ mới ở giai đoạn khởi phát, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách chờ đón phía trước. Nhưng nếu huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân thì việc xây dựng xã Nông thôn mới theo nghị quyết TW 26 về Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân sẽ có được những bước tiến vững chắc đến thành công./.

Lê Nguyễn-Minh Nga