Trời lạnh, trẻ nhập viện vì bệnh lý hô hấp

(VOH) - Sau những đợt lạnh vào cuối năm, mấy tuần qua, trời chuyển lạnh đột ngột khiến cho trẻ mắc bệnh lý hô hấp tăng cao. Khoa hô hấp của 2 bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2, bệnh nhi điều trị nội trú có chiều hướng tăng hơn so với ngày thường.

Trẻ bị các bệnh đường hô hấp đang điều trị tại BV Nhi đồng 1 (ảnh: citinews)

Theo chu kỳ hàng năm, bệnh hô hấp tăng mạnh vào mùa bắt đầu từ tháng 8 kéo dài đến tháng 10. Riêng tháng 12 và tháng 1, bệnh sẽ ít dần tuy vậy, với sự thay đổi thời tiết thất thường trong năm làm đảo lộn quy luật này.

Tại bệnh viện Nhi đồng 1, không khó nhận thấy tình trạng trẻ điều trị nội trú phải nằm 2, 3 trẻ chung một giường vì bình thường khoa chỉ có khoảng 100 giường nhưng số bệnh nhi hiện tại lại hơn 200 bệnh nhi. Tương tự, khoa hô hấp bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đang trong tình trạng bệnh nhi chen chúc. Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận trên 250 bệnh nhi hô hấp nội trú. Bác sĩ Trần Anh Tuấn – trưởng khoa hô hấp – bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết với sự thay đổi thời tiết, việc chủ động phòng bệnh là rất quan trọng đặc biệt 2 đối tượng cần lưu ý là trẻ sơ sinh và trẻ mắc bệnh mạn tính: “Hiện nay khi trời trở lạnh trẻ mắc bệnh hô hấp tăng. Vậy bảo vệ bằng cách : thứ nhất giúp các cháu đủ ấm chống lại thời tiết lạnh như mặc áo ấm, nếu lạnh quá thì đội nón len, khăn choàng cổ. Ở miền Bắc miền Trung khi lạnh quá không nên cho trẻ ra ngoài. Với các cháu nhỏ thường xuyên thay quần áo tránh trường hợp các cháu đi vệ sinh ướt nhiễm lạnh. Tránh các cháu có yếu tố nguy cơ, các cháu nhỏ tiếp xúc người lớn đang mắc bệnh dù chỉ cảm ho. Nên lưu ý rửa tay là vũ khí lợi hại mà nhiều người ví von là loại vắc xin hiệu quả không hề đắt tiền”.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn cũng khuyến cáo những thói quen mà phụ huynh cần tránh là không nên tự ý mua thuốc kháng sinh cho trẻ uống dễ dẫn đến tình trạng lờn thuốc. Không nên tự trị bệnh hô hấp cho trẻ tại nhà mà cần phải đến cơ sở y tế khám bệnh. Tùy từng mức độ, bác sĩ sẽ hướng dẫn và có chỉ định phù hợp. Thực tế cho thấy do không có kiến thức chuyên ngành, nhiều phụ huynh tự điều trị cho trẻ không biết diễn tiến bệnh tình của con em mình, đến khi bệnh nặng nhập viện đã muộn, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tính mạng của trẻ. Lời khuyên tốt nhất cho phụ huynh có con nhỏ nhất là trẻ sơ sinh và trẻ mắc bệnh lý mãn tính là nếu có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp thì nên đưa trẻ đến khám chuyên khoa.